Jimmii Nguyễn tri ân khán giả bằng đêm nhạc “Ô hay”

(VOH) - Ngày 21/7, Jimmii Nguyễn tổ chức một đêm nhạc đặc biệt với chủ đề “Ô Hay” để tri ân khán giả đã ủng hộ anh trong suốt chặng đường âm nhạc vừa qua.

Jimmii Nguyễn

Trong đêm nhạc này, Jimmii Nguyễn sẽ trình diễn lại những ca khúc được hàng triệu khán giả yêu thích nhiều năm qua như: Tình như lá bay xa, Nhớ về em, Hỏi đá có buồn không, Tình xưa nghĩa…cùng với đó là sáng tác mới nhất cũng là chủ để của đêm nhạc chính là ca khúc “Ô Hay”.

Ngoài giọng hát của Jimmii Nguyễn, trong đêm nhạc này cũng sẽ không thể thiếu tiếng hát của "người tình" đã gắn bó cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống cùng nhạc sĩ tài hoa này trong suốt hơn 10 năm qua là ca sĩ Ngọc Phạm. Cả hai sẽ gửi gắm đến khán giả những giai điệu ngọt ngào và vui tươi qua ca khúc “Nhân Gian”.

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm

Nhiếp ảnh gia Đình Dzũ 

Cùng với ca sĩ Ngọc Phạm, đêm nhạc của Jimmii Nguyễn cũng có sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhiếp ảnh gia Đình Dzũ và anh sẽ gửi tặng khán giả ca khúc “Bé hỏi tôi rằng”. Nói về sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia Đình Dzũ, Jimmii Nguyễn tiết lộ: “Anh Đình Dzũ là một người bạn khá thân tình và có niềm đam mê âm nhạc giống tôi”.

Điểm đặc biệt nhất trong đêm nhạc “Ô Hay” mà ca, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn mang đến cho khán giả là lần đầu tiên show hát của anh sẽ được Livestream trên Facebook cá nhân của Jimmii Nguyễn và anh cũng sẽ không lấy catsê cho buổi biểu diễn này

Đêm nhạc “Ô hay” của nhạc sĩ Jimmii Nguyễn sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 21/7 tại quán café 1985 – quận 10, TPHCM.

Jimmii Nguyễn là một cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, chàng ca sỹ gốc Huế đã nổi lên như một hiện tượng với những bản hit đình đám như: Mãi mãi bên em, Nhớ về em và Tình như lá bay xa… Định cư tại Mỹ từ năm 10 tuổi và được biết tới lần đầu tiên với ca khúc Mãi mãi bên em, bài hát anh sáng tác để tưởng nhớ đến người em gái đã mất. Khi Jimmii Nguyễn ra mắt Album này năm 1993, tên anh đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và “tiếng lành đồn xa”, giới trẻ tại quê hương Jimmii Nguyễn - Việt Nam cũng mau chóng tìm nghe những ca khúc của anh.

Những năm sau đó, Jimmii Nguyễn đã phát hành rất nhiều album thành công như: Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996), Hỏi đá buồn không (1996) và Seasons of Love (1996). Tới năm 1997, ca sỹ điển trai và đào hoa này trở về Việt Nam biểu diễn lần đầu tiên trong một chương trình ca nhạc xuyên Việt mang tên Tuổi 20 và những Tình khúc của Jimmii Nguyễn. Kể từ đó, Jimmii Nguyễn thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu nhạc trong cả nước và sự xuất hiện của anh luôn được khán giả chào đón nhiệt tình.