Khai mạc Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định: kéo dài đến 9/12

(VOH) - Những hình ảnh, tư liệu về lịch sử 320 năm phát triển TPHCM sẽ được giới thiệu tại đường sách TPHCM từ hôm nay 30/11.

Kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 30/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TPHCM, cùng các nhà xuất bản, công ty sách tổ chức Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 30/11 đến 9/12/2018.

Tham gia hoạt động lần này, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản văn hóa văn nghệ, Nhà xuất bản Trẻ, Chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, Tạp chí Xưa và Nay, giới thiệu những tác phẩm viết về Nam bộ, hình ảnh, tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa hình thành và phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh qua 320 năm.

Ông Từ Lương phát biểu khai mạc triển lãm.

Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá: “Đây là một trong những sự kiện, điểm nhấn văn hóa rất ý nghĩa và rất riêng biệt của TPHCM. Không chỉ nâng cao gìn giữ bồi dưỡng văn hóa đọc mà sự kiện còn khẳng định vai trò của sách và văn hóa sách trong lòng người dân thành phố. Sự kiện sách là một trong những điểm nhấn để khẳng định về văn hóa và giáo dục truyền thống lịch sử, với các nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn”.

Tuần triển lãm này, những tác phẩm như bộ 3 tập “Văn chương Sài Gòn” của tác giả Trần Nhật Vy, Sài Gòn đất lành chim đậu của nhà thơ Phan Hoàng, Người Sài Gòn của Hoàng Đình Quang, Sài Gòn chữ vội trên vai của Vũ Minh Đức hay các ấn phẩm viết về cải lương Nam bộ của tác giả Nguyễn Đức Hiệp,...sẽ được giới thiệu tới độc giả.

Lần này, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh TPHCM đem đến triển lãm bộ sách "Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển" của giáo sư Phan Huy Lê. Bộ sách là kết quả của chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất Nam bộ dưới dạng một đề án khoa học cấp nhà nước, gồm 11 đề tài khoa học đã được Bộ Khoa học – Công nghệ triển khai từ năm 2008.

Bên cạnh đó, trong dịp này, công chúng sẽ  được thưởng lãm bản đồ cổ và những hình ảnh về Sài Gòn xưa qua các bức ảnh panaroma. Các tấm bản đồ cổ Sài Gòn qua các giai đoạn: 1799, 1860, 1864, 1870, 1875, 1878, 1881, 1882, 1893, 1895, 1898, 1911, 1920, 1922…

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 160 năm Pháp tấn công Sài Gòn (1859-2019), triển lãm trưng bày 5 bản đồ gốc về chiến sự Pháp tấn công Sài Gòn từ năm 1859 đến 1863. Ngoài trưng bày các bản đồ, triển lãm còn cung cấp 19 ảnh panorama về Sài Gòn lần đầu tiên được công bố.

Khai mạc ngày sách Việt Nam - Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 với chủ đề “Chung tay lan tỏa tình yêu dành cho sách” đã khai mạc tại Đường sách TPHCM.

Nhiều tác phẩm của các tác giả nữ ra mắt nhân dịp 20/10 - Dù bận rộn với bao nhiêu công việc gia đình lẫn ngoài xã hội, các nhà văn nhà thơ nữ lớn tuổi lẫn người cầm bút trẻ vẫn không quên nhiệm vụ trên trang viết.