Khởi động cuộc thi thiết kế “Thời trang bền vững” dành cho sinh viên

(VOH) – Cuộc thi Elle Design Contest dành cho sinh viên ngành thiết kế tại các trường đại học với mục tiêu thách thức các nhà thiết kế trẻ với “Thời trang bền vững”.

Thời trang bền vững (sustainable fashion hay eco fashion) là một xu hướng không thể tránh khỏi trong định hướng phát triển của ngành thời trang khi thời trang và dệt hiện là ngành công nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới về mức độ ô nhiễm môi trường, chỉ sau ngành dầu khí. Mỗi công đoạn để làm nên một món đồ thời trang đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nguyên liệu tự nhiên.

Mục đích của Thời trang bền vững là sửa chữa hoặc xây dựng hệ thống của ngành công nghiệp này nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của con người đối với môi trường và xã hội.

Bà Karen Lanyon – Tổng lãnh sự Úc chia sẻ về ý tưởng thực hiện cuộc thi. 

Cuộc thi thiết kế thời trang “Thời trang bền vững” không chỉ chú trọng vào sự sáng tạo, tư duy thiết kế mà còn là cách các thí sinh đưa những giải pháp về phát triển bển vững vào tác phẩm của mình.

Đội đạt giải nhất sẽ nhận được giải thưởng chung cuộc là chuyến đi đào tạo thời trang ngắn hạn tại nước Úc Các đội tham gia lọt vào top 03 sẽ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và được tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thời trang, sản xuất nguyên liệu may mặc, truyền thông…

03 bộ sưu tập được lựa chọn vào top 03 sẽ được giới thiệu tại sự kiện thời trang của Elle – Elle Fashion Journey, được chụp hình bởi đội ngũ sáng tạo của ELLE và đăng trên tạp chí và các kênh truyền thông của Elle.

Đông đảo sinh viên yêu thích thời trang theo dõi buổi giới thiệu cuộc thi.  

Ban giám khảo của cuộc thi sẽ có bà Karen Lanyon – Tổng lãnh sự Úc, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, nhà thiết kế thời trang, Liên Chi – Thư ký tòa soạn tạp chí Elle và Giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko.