'Ngọn Nến Hoàng Cung' sau 15 năm: Bảo Đại kết hôn ở tuổi 50, Thanh Yến giải nghệ bán hàng online

(VOH) - Sau 15 năm, dàn diễn viên của 'Ngọn nến hoàng cung' mỗi người có một số phận và cuộc sống riêng.

Ngọn nến hoàng cung là một trong số ít bộ phim về đề tài lịch sử được làm chỉn chu và tỉ mỉ của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim quy tụ hàng trăm diễn viên đẹp và thực lực lúc bấy giờ như: Huỳnh Anh Tuấn, Yến Chi, Trương Ngọc Ánh, Giáng My. Ngọn nến hoàng cung nói về cuộc đời vị vua cuối cùng của Việt Nam là Bảo Đại xen kẽ những biến động của thời cuộc.

Huỳnh Anh Tuấn - Vua Bảo Đại


voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-1
Vai vua Bảo Đại trong phim được giao nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thể hiện. Với vẻ ngoài lịch lãm, điển trai, lãng tử, Huỳnh Anh Tuấn đã lột tả được hình ảnh một ông vua bù nhìn đa tình, thừa tình cảm nhưng nhu nhược, thiếu tài để cứu đất nước và cứu vận mệnh của chính mình.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1968 tại Vĩnh Long, năm 12 tuổi anh theo gia đình định cư ở Mỹ. Những năm theo học Đại học Nghệ thuật và thiết kế Minneapolis (thuộc bang Minnesota – Mỹ), anh học về quay phim, chụp ảnh. Sự xuất hiện của Huỳnh Anh Tuấn vào thời điểm đó đã đem đến cho điện ảnh Việt "của quý hiếm hoi" với vóc dáng và gương mặt nam tính, gợi cảm. Anh nổi tiếng với phim Biển động đóng cùng nữ diễn viên Thu Hà. Sau đó, anh góp mặt ở hàng loạt phim thị trường ăn khách khác đưa tên tuổi Huỳnh Anh Tuấn nổi bật không thua kém Lê Tuấn Anh hay Lý Hùng.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-2
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thời ấy.

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Huỳnh Anh Tuấn lại được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình hay như: Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa… và đặc biệt có duyên với những vai làm vua. Gần 30 năm tham gia đóng phim, Huỳnh Anh Tuấn có một gia tài khá lớn gồm gần 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Mấy năm nay khi phim truyền hình “nở rộ”, Huỳnh Anh Tuấn trở thành diễn viên nam tuổi trung niên đắt show đóng phim nhất nhì trong showbiz Việt. Anh là diễn viên đa năng khi đảm nhận từ vai bi đến ác một cách xuất sắc.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-3
Anh Tuấn vẫn miệt mài theo nghiệp diễn với hàng trăm vai lớn nhỏ

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-4
Huỳnh Anh Tuấn khá dè dặt và kín tiếng về đời tư. Trước đây, mọi người chỉ biết duy nhất một thông tin rằng Huỳnh Anh Tuấn đã kết hôn và có 4 con đủ nếp tẻ. Tuy nhiên, anh giấu kĩ hình ảnh vợ con mình với công chúng và truyền thông.

Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ về quan điểm tình cảm của mình rằng: "Lúc còn độc thân, tôi được một số fan nữ bày tỏ tình cảm, nhưng tôi biết mình phải dừng lại ở mức độ nào. Tôi không cho phép mình lợi dụng tình cảm của họ để làm chuyện sai trái. Diễn viên dính vào scandal thì dễ bị khán giả tẩy chay. Vì vậy, lúc nào tôi cũng đề cao cảnh giác để làm chủ bản thân. Các fan yêu mến mình thì mới dành tình cảm cho mình. Mình phải biết quý trọng và không nên vượt quá giới hạn".

Vào 25/9/2016, ở tuổi 48 tuổi, Huỳnh Anh Tuấn đã tái hôn với diễn viên Thảo Sương. Vợ mới của nam diễn viên từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô dự định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-5
Huỳnh Anh Tuấn bên người vợ thứ hai là diễn viên Thảo Sương

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-6
Hiện tại ở tuổi 51, Huỳnh Anh Tuấn phát tướng hơn xưa nhưng vẫn rất phong độ. Anh chuyên tâm cho công việc kinh doanh và thi thoảng tham gia phim ảnh cho đỡ nhớ nghề.

Giáng My - Thứ phi Ngọc Diệp

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-7
Đảm nhận vai thứ phi Ngọc Diệp, mĩ nhân đất Bắc mang vẻ đẹp yêu kiều, đài cát chiếm trọn trái tim vua Bảo Đại, được thái hậu Từ Cung yêu quý hết lòng và lấn lướt cả hoàng hậu Nam Phương là Giáng My.

Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc, chính vì thế, chị có sẵn trong người cái gen nghệ thuật do cha mẹ để lại. Tên tuổi của Giáng My bắt đầu vang xa khi chị đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng. Sau khi đăng quang, cuộc đời Giáng My đã bước sang một trang mới. Chị tốt nghiệp trường nhạc viện Hà Nội và chính thức góp tên vào làng giải trí với vai trò người mẫu và diễn viên. Giáng My may mắn được các đạo diễn mời đóng một loạt các vai chính trong các phim nói về Hoa hậu như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng Hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió…

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-7
Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Giáng My có hơn 40 vai chính. Ở thập niên 1990, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi "tiên đồng – ngọc nữ" với nhiều bộ phim ăn khách như: Kế hoạch 99, Sài Gòn trong trái tim em, Truy nã tội phạm quốc tế, Phi vụ phượng hoàng, Tráng sĩ Bồ đề…

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-8
Sau khi rút khỏi nghệ thuật, Giáng My tập trung cho công việc kinh doanh và cô con gái. Tuy nhiên, người đẹp lại chưa một lần lên xe hoa.

Ở tuổi ngoài 50, Giáng My vẫn trẻ trung, xinh đẹp và rất sành điệu. Hiện tại, Giáng My sống trong căn biệt thự triệu đô ở khu trung tâm của Quận 2 (TP.HCM). Căn biệt thự được thiết kế vô cùng sang trọng, trang nhã gồm một đại sảnh với sức chứa 200 người và 4 tầng lầu. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển với sắc trắng trang nhã. Bể bơi xanh ngắt trải dài nằm ngay bên hông khiến khu vực khuôn viên thêm phần thơ mộng. Bên trong biệt thự sử dụng thang máy trong suốt bằng kính để di chuyển giữa các tầng. Mỗi tầng có nhiều phòng chức năng và được trang trí theo gu cổ điển. Ngoài biệt thự triệu đô, Hoa hậu Đền Hùng còn sở hữu một căn penthouse trị giá ước tính hàng triệu đô nằm trên tầng cao nhất của một chung cư cao cấp rất gần trung tâm Sài Gòn.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-9
Nhan sắc hiện tại của Giáng My khiến nhiều phụ nữ phải ngưỡng mộ

Yến Chi - Nam Phương Hoàng hậu

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-10
Thông minh, sâu sắc, Yến Chi đã làm sống lại hình ảnh một bà hoàng lúc nào cũng hết lòng vì chồng con, vì đất nước dù phải trải qua bao sóng gió.

Tái hiện lại hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu xinh đẹp, sang trọng, thông minh, trâm anh đài cát là nghệ sĩ Yến Chi. Chị chia sẻ, trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu thật sự là một thử thách lớn. Từ dáng đi, điệu bộ đến lời ăn tiếng nói, Yến Chi đã thành công làm toát lên hình ảnh một bà hoàng trong thời loạn vẫn ung dung, thanh thoát và vì nghĩ lớn hơn cả chồng mình.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-11
Yến Chi ghi đậm dấu ấn với vai Nam Phương Hoàng hậu

Nghệ sĩ Yến Chi xuất thân từ sân khấu. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, Yến Chi đã trải qua nhiều vất vả để khẳng định tên tuổi. Hành trang nghệ thuật của Yến Chi ghi đậm dấu ấn bởi các vai diễn trong các phim như: Ngày về, Những nẻo đường phù sa, Tôi vào đời... Vai Khuyết trong vở Bão không mùa là một dấu ấn đẹp đối với sự nghiệp sân khấu của cô khi tham gia diễn kịch trên sân khấu Nhà hát kịch TP.HCM.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-12
Sau "Ngọn nến hoàng cung", Yến Chi không tham gia phim ảnh. Chị tập trung cho công tác nghiên cứu, giảng dạy. Đời tư của Yến Chi cũng là một dấu hỏi lớn đối với khán giả.

Khi chuyển vào miền Nam sinh sống, Yến Chi trở thành giáo viên dạy giỏi của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Hiện nay, chị đã là phó giáo sư – tiến sĩ nghệ thuật học, được đề bạt làm Trưởng khoa Diễn viên. Chị được sinh viên yêu quý, bởi đức tính khiêm tốn, cần mẫn và nhiệt tâm trong công việc giảng dạy.

Trương Ngọc Ánh - Vũ nữ Lý Lệ Hằng

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-13
Sắc sảo, đanh đá và nhiều mưu mô nhưng lại quyến rũ và biết cách cuốn hút đàn ông, vũ nữ Lý Lệ Hằng khiến bao đấng mày râu sa vào lưới tình và trong đó có cả cựu hoàng Bảo Đại.

Vai diễn này như được đo ni đóng giày cho Trương Ngọc Ánh. Từng ánh mắt, điệu bộ đến lời nói, Lý Lệ Hằng qua cách diễn của Trương Ngọc Ánh cực cuốn hút, khiến người ta vừa thương vừa ghét. Trương Ngọc Ánh, tuy chỉ xuất hiện trong một số tập phim nhưng với lợi thế về ngoại hình cùng khả năng biểu đạt qua ánh mắt, đã vào vai vũ nữ Lý Lệ Hằng thật tròn trịa. 

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-12
Trương Ngọc Ánh thuở đôi mươi.

Năm 17 tuổi, Trương Ngọc Ánh một mình vào Sài Gòn thuê phòng trọ, gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Cô bước từng bước đầy nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Cô làm người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, từng chạy xe gắn máy cà tàng đi chụp hình với giá cát-xê vài trăm nghìn.

Trương Ngọc Ánh gây tiếng vang với nhiều vai diễn trong các phim như: Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông… Trương Ngọc Ánh bước lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu, trở thành gương mặt đắt giá. Từ số tiền kiếm được, cô bắt đầu lao vào kinh doanh, thậm chí còn lập nhóm hát "Tứ ca ngẫu nhiên" bao gồm bốn mỹ nhân: Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Chung Vũ Thanh Uyên, Minh Anh. Tuy nhiên, nhóm hoạt động được một thời gian thì tan rã do mỗi người có một định hướng sự nghiệp và cuộc sống riêng.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-13
Trương Ngọc Ánh từng thành lập nhóm "Tứ ca ngẫu nhiên" với những mỹ nhân đình đám thời đó

Vào năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục thử sức với vai trò mới đó là nhà sản xuất kiêm vai chính cho các phim như: Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn… Cô cùng Kim Lý thành lập công ty TNA Entertainment và thắng lớn ngay dự án đầu tiên là Hương Ga. Sau bộ phim, Trương Ngọc Ánh thu tiền tỷ từ doanh thu phòng vé, loạt giải thưởng danh giá cùng danh xưng “bà trùm”.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-14
Khi tham gia "Hương Ga", Trương Ngọc Ánh nảy sinh phim giả tình thật cùng nam diễn viên Kim Lý. Cặp đôi gắn bó hai năm nhưng không có cái kết đẹp.

Về cuộc sống tình cảm, Trương Ngọc Ánh từng kết hôn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Cả hai có cô con gái chung là Bảo Tiên. Tuy nhiên, cặp đôi chính thức ly hôn sau 4 năm chung sống. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc cho con gái Bảo Tiên.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-15
Cô từng kết hôn với nam diễn viên Trần Bảo Sơn

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-16
Hiện tại, Trương Ngọc Ánh đã 40 tuổi nhưng vẫn là sao hạng A đắt show, sự kiện số một.

Lâm Bảo Như - Thanh Yến

Từ cô tiểu thư nhan sắc yêu kiều, ngây thơ, trong sáng, chỉ vì tình yêu với vua, Thanh Yến phải chịu nhiều đau khổ. Cô trốn nhà ra đi để cha mình khỏi mang tiếng xấu vì con gái không chồng lại chửa hoàng. Cuối cùng, đứa con cũng đoản mệnh. Tình yêu dành cho vua chỉ còn là nỗi xót xa với cô gái trẻ.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-17
Trong số các tình nhân của vua Bảo Đại trong "Ngọn nến hoàng cung", nhân vật Thanh Yến do Lâm Bảo Như thể hiện để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Lâm Bảo Như tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Quỳnh Như. Cô chính là chắt của Vua Thành Thái, mang trong mình huyết thống hoàng gia. Sau 1975, cha của Lâm Bảo Như, là Bảo Mẫn, là một vị Hoàng thân lưu vong lên sinh sống và lập nghiệp tại Buôn Ma Thuột và Lâm Bảo Như đã chào đời. Sau đó được gửi về Sài Gòn sinh sống và học hành.

Trưởng thành với sắc vóc xinh đẹp, Lâm Bảo Như đã gia nhập câu lạc bộ thời trang Hoa Học Ðường. Cô cũng có đi hát trong nhóm “Sắc màu Sài Gòn". Sau đó, cô lấn sân sang phim ảnh với hàng loạt vai diễn trong các phim như: Ngọn nến Hoàng Cung, Ðường về, Một thời ngang dọc,Ngoại tình, Hương phù sa,Chuyện tình yêu, Truy tìm dấu vết… cũng như bộ phim truyền hình nhiều tập Chuyện pháp đình

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-18
Năm 2010, Lâm Bảo Như kết hôn cùng ca sĩ Nguyên Khang. Cô sang Mỹ định cư và khép lại sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Lâm Bảo Như hiện đã là mẹ của một bé trai kháu khỉnh. Nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, quyến rũ. Lâm Bảo Như chuyên tập phát triển công việc kinh doanh mỹ phẩm. Thi thoảng, cô cùng chồng con du lịch ở các nước trên thế giới. Cuộc sống vô cùng viên mãn.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-19
Lâm Bảo Như hiện tại đã giải nghệ bán hàng online và có cuộc sống đáng mơ ước.

Tống Bạch Thuỷ - Jenny Hồ

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-20
Với khuôn mặt cá tính và sắc sảo, Tống Bạch Thuỷ vào vai Jenny Hồ, người tình gốc Hoa của vua Bảo Đại khi lưu vong sang Hong Kong khá ngọt.

Những năm cuối thập niên 90, Tống Bạch Thuỷ sở hữu vẻ đẹp riêng biệt đang thống trị sàn diễn thời trang Việt. Nhiều người đã ví von rằng: “Nếu không có sự biến mất của Tống Bạch Thủy thì Xuân Lan và Thanh Hằng sẽ không thể có thứ hạng như bây giờ”.

Thời hoàng kim của sự nghiệp người mẫu, Tống Bạch Thủy là người mẫu duy nhất ở Việt Nam từng trình diễn tại 18 quốc gia trên 4 châu lục: Á, Âu, Mỹ và Úc. Cô cũng tham dự những chương trình lớn như Nuit Blanche ở Paris, Expo Aichi ở Nagoya, Nhật Bản, biểu diễn trong lần Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm Mỹ ở New York, giới thiệu văn hóa Việt tại San Francisco, Duyên dáng Việt Nam ở Australia, Tuần lễ giao lưu Việt Nam - Italy ở Roma...

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-21
Tống Bạch Thuỷ từng là gương mặt đình đám của làng thời trang. Tuy nhiên, cô lại biến mất đột ngột và không ai biết chút thông tin gì về cô.

Không chỉ là người mẫu đình đám, Tống Bạch Thuỷ còn là một diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2002, cô tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tên tuổi của Tống Bạch Thuỷ ghi dấu ấn qua các bộ phim như: Ngọn nến hoàng cung, Đối thủ, Những cô gái chân dài, Một thẻo nhân tình... Ở lĩnh vực kịch, cô cũng tham gia hai vở diễn tạo tiếng vang là: Chuyến tàu đến thiên đường, Sống thử.

Vào năm 2006, Tống Bạch Thủy đột nhiên biến mất trên sàn diễn thời trang và phim trường. Có thông tin cho rằng Thủy đã quyết định rời showbiz để theo chồng là một anh chàng Việt kiều. Đến nay, không ai biết cô đang sinh sống sống ở đâu và làm gì.

voh-ngon-nen-hoang-cung-sau-15-nam-22
Tống Bạch Thủy nhiều năm nay không xuất hiện, cũng không thể tìm ra cô trên mạng xã hội. Không ai biết cô đang làm gì và ở đâu.

Sau 15 năm, dàn diễn viên của Ngọn nến hoàng cung mỗi  người một ngã, có người vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật, có người đã rời khỏi showbiz xây dựng một cuộc sống bình yên, cũng có người biệt vô âm tín, chẳng biết đang ở nơi nào. 

Tân Dòng Sông Ly Biệt sau 18 năm: Y Bình thành tỉ phú showbiz, Phương Du chết yểu vì ung thư máu: Sau 18 năm, mọi thứ đều thay đổi, các diễn viên trong phim đều có một cuộc đời riêng với những vận mệnh không ai giống ai.
'Hai Phượng' của Ngô Thanh Vân được báo Mỹ hết lời khen ngợi: Cary Darling - một trong những nhà phê bình hàng đầu trên hệ thống Rotten Tomatoes, chấm điểm 4/5 cho Hai Phượng.