Nhà Biên kịch tài năng 2017: Công bố 24 kịch bản xuất sắc vào vòng 2

(VOH) – Ban tổ chức cuộc thi Nhà biên kịch tài năng 2017 đã chính thức công bố danh sách 24 thí sinh có ý tưởng kịch bản suất sắc tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc thi: Huấn luyện và Phát triển kịch bản cùng hội đồng thẩm định.

Giai đoạn 1 – vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 06/06/2017 tới ngày 08/07/2017. Tham gia vào giai đoạn này, các thí sinh được yêu cầu gửi ý tưởng kịch bản không quá 1.000 chữ về Ban tổ chức, với các đề tài sáng tạo không giới hạn.

Chỉ sau hơn 4 tuần công bố, cuộc thi đã nhận được 3.802 ý tưởng gửi về. Con số này chứng tỏ niềm đam mê lớn dành cho điện ảnh nói chung và biên kịch nói riêng của các bạn trẻ hiện nay.

Sau thời gian trao đổi và thảo luận gắt gao, ban tổ chức cùng hội đồng thẩm định của cuộc thi đã chọn ra 24 ý tưởng kịch bản nổi bật nhất để tiếp tục tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc thi. 

Các ý tưởng dự thi đều khá đa dạng và mới mẻ với nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, chủ đề được các thí sinh khai khác nhiều nhất là tình yêu học trò, tình yêu đôi lứa. Thể loại phim được lựa chọn nhiều nhất là tâm lý - tình cảm, kinh dị và giả tưởng.

Nhận định về chất lượng các bài dự thi gửi về sau giai đoạn 1 của cuộc thi, Đạo diễn Lê Thanh Sơn - thành viên Hội đồng thẩm định của cuộc thi cũng đưa ra nhận định về các bài dự thi: "Các đề tài gửi về rất đa dạng, từ nội dung tới thể loại phim, nhiều ý tưởng là những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử, các vấn đề nóng trong xã hội,...Tôi nhận thấy nhiều góc nhìn khá phong phú và mới mẻ của các bạn trẻ mang tới cho điện ảnh trong cuộc thi này”.

Tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc thi từ ngày 24/7-25/8/2017, các thí sinh sẽ được tham dự một khóa đào tạo nâng cao với các thành viên hội đồng thẩm định của cuộc thi bao gồm các chủ đề quan trọng và cần thiết với các nhà biên kịch như: tìm ý tưởng cho kịch bản, cấu trúc một kịch bản phim thương mại, phát triển đường dây chi tiết cho một kịch bản, làm thế nào để biên kịch có thể thuyết phục được nhà sản xuất…

Sau đó, các thí sinh sẽ được chia thành các đội nhỏ được hướng dẫn bởi các thành viên của hội đồng thẩm định để phát triển ý tưởng của mình thành một kịch bản tóm tắt. 6 thí sinh xuất sắc nhất của giai đoạn 2 sẽ được các thành viên hội đồng thẩm định lựa chọn để trình bày kịch bản của mình với các nhà sản xuất và chọn ra người chiến thắng của cuộc thi trong giai đoạn 3.