Những điều thú vị về mèo không phải ai cũng biết

(VOH) - Tổ tiên mèo nhà là mèo rừng châu Phi, được thuần hóa hơn 9.500 năm và trở thành vật cưng phổ biến nhất của con người.

Mèo nhà gồm 69 loài, lông mịn, đuôi dài nhưng vài loài nhẵn thín, không có đuôi; nặng từ 2,5kg – 7kg.

Guiness mèo nhí nặng 1,8kg; vô địch mèo bự nặng 23kg. Con mèo có số ngón chân nhiều nhất thế giới là 28 ngón thay vì 18 ngón như bình thường (Chân trước có 5 ngón, chân sau chỉ có 4 ngón).

Mèo thích trèo cao vì dễ quan sát, phản xạ thăng bằng cực tốt khi ngã từ trên cao. Bạn sẽ bất ngờ với khả năng bay nhảy của mèo, một nghiên cứu được thực hiện vào những năm 1980 đã tiết lộ rằng mèo có thể tiếp đất an toàn từ độ cao 90 mét mà không bị thương tích.

Những điều thú vị về mèo không phải ai cũng biết 1
Ảnh minh họa: K.H

Mèo có thể chạy với vận tốc hơn 48km/giờ và bật cao 2,3m.

Tuổi thọ của mèo từ 14 - 20 năm. Bạn có thể tăng tuổi thọ của những con mèo thêm 2 hoặc 3 năm bằng cách thiến chúng.

Do không có xương đòn cứng nên mèo có thể dễ dàng chui qua những lỗ nhỏ, chỉ cần lọt đầu.

Mèo ngủ nhiều, đêm hiếu động hơn ngày. Thân nhiệt mèo cao hơn con người 2 độ, nhịp tim gấp đôi. Tính khí mèo thay đổi tùy giống, hoàn cảnh, giới tính.

Mèo cái quấn quýt chủ hơn mèo đực. Mèo hay nhõng nhẻo và được cưng chiều vì vậy “Bạn gái, Bồ” thường được gọi là “mèo”.

Mắt mèo có nhiều màu, phổ biến là vàng, xanh lá, cam. Nếu mắt xanh dương là bị điếc.

Do khuyết tật bẩm sinh di truyền, mèo không cảm nhận được vị ngọt nên rất ghét đường, chocolate.

Mũi mèo đánh hơi rất kém nên tai và mắt là hai giác quan chính. Thính giác của chúng nhạy gấp đôi con người và thị giác tốt gấp 6 lần.

Mũi của mèo cũng giống vân tay của con người, mỗi 1 con đều có 1 vân mũi khác nhau, có thể xác định danh tính mèo thông qua những vết sưng nhỏ trên mũi mèo.

Tiếng kêu meo meo của mèo là để giao tiếp với con người. Mèo giao tiếp với nhau bằng cách khác, đó là sử dụng chuyển động đuôi, ngôn ngữ cơ thể hoặc tiếng rít để đe dọa lẫn nhau.

Mèo có thể sống mà không cần uống nước, cơ thể chúng gần như không ra mồ hôi nhiều và có thể chỉ sống nhờ ăn thịt. Mèo có thể uống được nước biển, thận của chúng có khả năng lọc muối ra khỏi nước.

Mèo có thể tìm được chính xác đường về nhà nhờ các tế bào từ tính trong não, chúng hoạt động giống một chiếc la bàn.