Suối Tiên khai trương 3 công trình mới phục vụ Tết Kỷ Hợi

(VOH) - Sáng 28/12, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP HCM trong Chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 01/2019,có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Buổi làm việc về kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi 2019, "yên vui, an toàn, tiết kiệm đến mọi người, mọi nhà".

Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Ngân sách TP, Hội đồng Nhân dân TP

Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Ngân sách TP, Hội đồng Nhân dân TP khảo sát tại KDL Suối Tiên.

Theo Ban lãnh đạo Công ty Suối Tiên, để phục vụ dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Suối Tiên đầu tư gần 300 tỷ đồng để tôn tạo, đổi mới cảnh quan, nâng cấp các công trình trọng điểm, nâng chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng, nâng cấp các lễ hội truyền thống, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách... Đặc biệt là đổi mới các chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí phục vụ từ Mùng 1 đến Mùng 10 Tết, đưa vào hoạt động 3 công trình mới, ấn tượng là Kỳ hoa thượng uyển cung, Quá khứ vị lai cung và Tứ phước môn hồng phúc dinh. Và Thành phố du lịch Sơn Tiên sẽ mở cửa hoạt đông giai đoạn I, với khoảng 60 ha trong tổng diện tích 400 ha, chất lượng đạt chuẩn quốc tế...

Nói về phục vụ dịp Tết này, ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, năm mới Kỷ Hợi 2019, Du lịch Văn hóa Suối Tiên có 3 công trình mới, hoành tráng, ấn tượng và mới lạ, cũng như dành cho du khách nhiều cái bất ngờ trong Xuân mới.

Các đại biểu ghi nhận và đặt vấn đề về quảng bá hình ảnh du lịch Suối Tiên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, giữ xe, tình trạng bán hàng rong, công bố giá vé vào cổng trong chương trình bình ổn giá của TP, giảm giá vé cho trẻ em, chính sách an sinh cho người khuyết tật... bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

KDL Suoi Tien

Khu du lịch phải có khách sạn theo quy định của Luật Du lịch 2017, nên gắn và sân khấu hóa với Lễ hội Kỳ Yên, đặc trưng của văn hóa Nam bộ,

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách TP cho biết đoàn khảo sát đánh giá công tác chuẩn bị cho tổ chức hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2019, phải ổn định giá giữ xe, an ninh trật tự, xen cài tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, hàng rong, giữ xe bên ngoài khu du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP lưu ý đơn vị có một phương châm là xây dựng khu du lịch thân thiện và sạch, gọi là đệ nhất sạch, giải pháp này làm sao nó gắn với môi trường. Với làng nghề truyền thống phải nhấn vô tinh hoa Tết Việt. Thứ ba, một hoạt động mang tới quốc tế là lễ hội bonsai châu Á Thái Bình Dương”./.