TPHCM thực hiện hoạt động chủ đề “Theo bước chân bộ đội cụ Hồ”

(VOH) - Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Sở Thông tin Truyền thông TPHCM tổ chức hoạt động chủ đề “Theo bước chân bộ đội cụ Hồ”.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm khẳng định, giữ gìn, phát huy những thành tựu của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 74 năm qua. Thông qua sách, tranh ảnh tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta và phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, động viên công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Theo bước chân bộ đội cụ Hồ

Hoạt động gồm triển lãm 74 tựa sách về các tướng lĩnh quân đội, ra mắt tác phẩm sách thư pháp chữ Việt “Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời” đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam và Thế giới năm 2018.

Tại buổi khai mạc, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã ôn lại truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp cho công cuộc bào vệ, xây dựng đất nước. Ông khẳng định kỉ niệm 74 năm ngày thành lập quân đội và 29 năm ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, chiến công oanh liệt, vô cùng tự hào của quân đội và nhân dân ta, gắn liền với những vị danh tướng xuất sắc hàng đầu của quân đội. 

Đặc biệt, trong hoạt động triển lãm sẽ trưng bày 16 bức tranh trên nhiều chất liệu và Sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp – Những năm tháng cuộc đời” của nhà thư pháp, kỷ lục gia Võ Dương.

Đây là những tác phẩm được tác giả đã dày công xây dựng trong vòng 2 năm (từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018). Quyển sách thư pháp dài 2,04m, rộng 1,36m, cao 0,48m và nặng 500kg, xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Nhà thư pháp Võ Dương chia sẻ về cơ duyên làm tác phẩm về đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp 5 năm ngày mất của đại tướng và vô tình ông bắt gặp cuốn sách về đại tướng ở NXB Trẻ, từ đó ông nảy ra ý tưởng làm tác phẩm về vị đại tướng. Đó là nhân duyên và sau đó tác phẩm cũng đã ra đời.

Trong buổi khai mạc choạt động chủ đề “Theo bước chân bộ đội cụ Hồ” từ ngày 20/12 đến 23/12 tại Đường sách Thành phố, nhà thơ Nguyễn Sỹ Sáu – Phó chủ tịch Hội nhà văn thành phố cũng đã nhắc lại và chia sẻ kỉ niệm những ngày tháng cầm súng bảo vệ đất nước nhân 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Sỹ Sáu xúc động ôn lại những ngày tháng giữ gìn biên giới  "nói như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, chúng tôi là thế hệ thứ tư bởi vì ra đi trong điều kiện đất nước hoàn toàn hòa bình. Lúc đầu chiến đấu, bảo vệ nước mình ở biên giới tây nam. Sau đó thì chúng tôi cùng với quân đội và nhân dân Campuchia chiến đấu, giữ đất bạn Campuchia".