24 triệu đồng sang Hàn Quốc lao động

(VOH) - Sau nhiều năm gián đoạn, Bộ lao động Thương binh & Xã hội Việt Nam và Bộ việc làm Hàn Quốc vừa chính thức ký kết bản ghi nhớ về việc: “Phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc dành cho người dân có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc".

Ảnh minh họa: PLO

Theo bản ký kết, chi phi đi Hàn Quốc rất thấp: khoảng 24 triệu đồng (gồm học phí đào tạo tiếng Hàn, visa, vé máy bay). Thời gian làm việc 4 năm 10 tháng và được tái hợp đồng lần 2.

Thu nhập trung bình từ 25 – 30 triệu đồng. Sau khi kết thúc hợp đồng, người lao động được phía Hàn Quốc hỗ trợ tiền bảo hiểm tương đương 5.000 USD (khoảng 100 triệu đồng).

Cơ hội việc làm sau khi về nước là rất lớn vì Hàn Quốc đang là một trong hai nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Để biết thông tin chi tiết về chương trình, người lao động có thể tìm hiểu thông tin trên trang web của Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) hoặc liên hệ công ty ICO 521 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (0931775407)