6 yếu tố then chốt để tạo nên một doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn thành công

Hội thảo “The Entrepreneur’s Mindset and the Circular Economy” trang bị cho sinh viên và giảng viên tư duy khởi nghiệp hiện đại, khuyến khích đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững.

Sáng 11/10, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững - “The Entrepreneur’s Mindset and the Circular Economy”.

Các chuyên gia đến từ Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Dunin-Deshpande thuộc Đại học Queen’s (Canada), gồm Giáo sư Greg Bavington, Giám đốc Điều hành và Thạc sĩ Megan Sieroka, Giám đốc Chương trình Quốc tế đã chia sẻ tại chương trình.

kinh-te-tuan-hoan-101025
Giáo sư Greg Bavington và Thạc sĩ Megan Sieroka chia sẻ về kinh tế tuần hoàn trong chương trình

Theo Giáo sư Greg Bavington, có 6 yếu tố then chốt cần cân nhắc để tạo nên một doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn thành công.

Thứ nhất, hiểu biết về cân bằng khối lượng. Đây là một quy trình toán học dùng để theo dõi vật liệu tái chế thông qua từng giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ khâu thu gom đến sản phẩm cuối cùng. 

Nó giúp tính toán lượng vật liệu đầu vào và đầu ra, hao hụt, và các yếu tố khác để đảm bảo tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng. 

Thứ hai, chọn sản phẩm cuối cần các đặc tính vật lý ban đầu để giữ giá trị tối đa. Điều này có nghĩa là việc chế tạo sản phẩm không làm thay đổi đáng kể đặc tính vật lý như độ bền, khả năng dẫn điện, khả năng chịu nhiệt... của vật liệu gốc.

Thứ ba, thu gom và phân loại càng gần điểm thải bỏ càng tốt. Điều này đề cập đến chiến lược tối ưu hóa việc quản lý chất thải bằng cách thực hiện hai hành động quan trọng (thu gom và phân loại) tại địa điểm và thời điểm mà chất thải được tạo ra.

Đây là nền tảng để chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính (mua - dùng - vứt) sang mô hình tuần hoàn bằng cách đảm bảo chất lượng và tính khả dụng của "nguồn tài nguyên thứ cấp" (rác thải) ngay từ bước đầu tiên.

Thứ tư, tái chế các vật liệu ít bị phân hủy trong quá trình tái chế, nhưng gây hại nhiều nhất đến môi trường. Đây là một cách tiếp cận thông minh, dùng nguồn lực tái chế có hạn để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách nhất, đồng thời đảm bảo vật liệu tái chế có chất lượng cao để duy trì tính tuần hoàn của hệ thống.

Thứ năm, giá trị của sản phẩm sau khi tái sản xuất cần lớn hơn chi phí bỏ ra cho quy trình tái sản xuất (chi phí thu mua, thu gom, phân loại, vận chuyển, chế biến và tái chế) để đảm bảo tính khả thi về mặt kinh tế và môi trường.

Thứ sáu, tác hại về môi trường/xã hội phải nhỏ hơn tác hại của chu trình sản xuất một lần. Đây là yêu cầu bắt buộc để một giải pháp được coi là "tuần hoàn" và "bền vững" theo đúng nghĩa.

Nếu việc tái chế (hoặc bất kỳ hoạt động tuần hoàn nào) lại tiêu tốn nhiều năng lượng, tạo ra nhiều ô nhiễm hơn, hoặc gây ra tác động xã hội lớn hơn so với việc sản xuất mới, thì hoạt động đó sẽ bị coi là phản tác dụng và không phải là giải pháp tốt trong kinh tế tuần hoàn.

Nguyên tắc này thúc đẩy các nhà sản xuất và nhà thiết kế phải xem xét toàn bộ vòng đời sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, để đảm bảo việc thu hồi và tái sử dụng sản phẩm sau này thực sự mang lại lợi ích ròng về môi trường và xã hội.

kinh-te-tuan-hoan-101025-1
Hội thảo là cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp các mô hình, kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn

Hội thảo quốc tế với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững - “The Entrepreneur’s Mindset and the Circular Economy” - nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Sáng kiến Xây dựng Xã hội bền vững” năm 2025 (Sustainable Society Challenge - SSC), với sự đồng hành tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cùng Grok Schools Community, công ty CP Y&B (thương hiệu Cocoon) và Công ty TNHH Natural House.

Đây được xem là cơ hội để học sinh các trường trung học phổ thông và sinh viên trường Đại học Quốc tế có thể tiếp cận các mô hình, kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn.

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, chia sẻ: “Với định hướng thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững, trường Đại học Quốc tế kỳ vọng chương trình sẽ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kỹ năng tư duy sáng tạo và tạo dựng cầu nối hợp tác học thuật quốc tế cho sinh viên.

Nhà trường cũng luôn mở rộng kết nối với các tổ chức quốc tế, nhằm lan tỏa giá trị đổi mới sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm toàn cầu và mang đến cho người học những cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”.

Bình luận