Bé đầu tiên ở Cà Mau chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

(VOH) - Bác sĩ Ong Thanh Phong - Phó Giám đốc - Trưởng khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp hiếm muộn của cặp vợ chồng ngụ xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Kết quả thành công bằng việc chào đời của bé gái nặng 3,5 kg bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI vào ngày 1/7. Đây là kỹ thuật bơm trực tiếp tinh trùng vào buồng tử cung.

Hai vợ chồng của sản phụ đã hiếm muộn 12 năm, đi khám chẩn đoán ở nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nhưng không có kết quả

Sự kiện cháu bé đầu tiên ra đời bằng kỹ thuật IUI tại bệnh viện là niềm khích lệ cho đội ngũ y bác sĩ sau gần 1 năm khai trương Đơn vị hỗ trợ sinh sản.

Đến nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải đã khám, tư vấn cho hơn 200 trường hợp hiếm muộn, đã áp dụng kỹ thuật IUI cho 14 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp thành công và đây là sản phụ đầu tiên sinh con. Tỉ lệ thành công khi áp dụng kỹ thuật IUI tại bệnh viện này chiếm 21%. 

Đây là trường hợp thành công đầu tiên của kĩ thuật IUI điều trị vô sinh hiếm muộn tại Cà Mau.