Bế mạc chuỗi sự kiện khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TPHCM

(VOH) - Chiều 28/11, lễ tổng kết và trao giải cho 3 cuộc thi/giải thưởng uy tín được triển khai suốt năm 2020 là điểm nhấn được mong chờ của Tuần lễ năm nay.

Đó là cuộc thi lập trình AI – Hackathon; Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của TPHCM năm 2020 (HAI-2020) và Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM năm 2020 (I-Star 2020). Nội dung trên cũng khép lại chuỗi sự kiện lớn nhất trong năm về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Bế mạc chuỗi sự kiện khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TPHCM
Bế mạc Tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM năm 2020 (I-Star 2020).

Phát biểu bế mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM cho hay, Ủy ban nhân dân Thành phố xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo và định hướng triển khai của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời xin ghi nhận tất cả các ý kiến tham luận, góp ý, đề xuất của các diễn giả trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại tất cả sự kiện diễn ra trong hoạt động Tuần lễ này. “Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn thiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, ban hành Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030. Đây là nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, giúp Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới; phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất của cả nước, tận dụng các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực”, ông Dương Anh Đức cho biết thêm.

10 cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2020 được vinh danh và trao thưởng Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2020. Còn tại Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của TP.HCM năm 2020 (HAI 2020), tổng cộng có 108 hồ sơ đăng ký tham dự. Kết quả, có 3 dự án xuất sắc nhất nhận 100.000.000 đồng/giải và 5 dự án đạt giải khuyến khích sẽ được nhận 50.000.000 đồng/giải.

Cuộc thi lập trình AI – Hackathon 2020 được tổ chức online. Sau 3 tuần phát động, đã có 283 thí sinh đăng ký dự thi, được chia thành 36 đội. Các đội thắng cuộc có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 150 triệu đồng, trong đó giải nhất 3.000 AUD, đội thứ hai giành 2.000 AUD và đội thứ ba được 1.000 AUD. Giải thưởng "Tuần hoàn" sẽ nhận được 2.000 USD từ UNDP làm quỹ phát triển dự án.


HAI-2020 thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký tham dự. Tại vòng Chung kết, 3 dự án xuất sắc nhất sẽ được nhận 100.000.000 đồng/giải và 5 dự án đạt giải khuyến khích sẽ được nhận 50.000.000 đồng/giải.

Giải thưởng I-Star 2020: đây là năm thứ ba liên tiếp I-Star được tổ chức và tạo ra được uy tín lớn trong cộng đồng khởi nghiệp. Với hơn 300 hồ sơ dự thi trên nhiều lĩnh vực phong phú, nhiều sản phẩm tham dự của các nhóm startup gây được tiếng vang: Ứng dụng gọi xe Be; Công nghệ sử dụng máy bay không người lái để tìm diệt sâu bệnh trên cây trồng MiSmart; Vật liệu UNC làm từ rác thải Pando...