Cùng tọa lạc trên địa bàn quận, cách nhau không xa, đây là 2 bệnh viện (một cơ sở y tế trực thuộc Sở và một bệnh viện thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận).
Báo cáo với đoàn làm việc, bác sĩ Trịnh Đình Thắng – Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức – cho biết với đặc thù là bệnh viện cửa ngõ, thống kê 9 tháng năm 2016, bệnh viện thu hút được 550.000 lượt khám, hiện bệnh viện có 700 giường bệnh với 660 nhân viên và có 170.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng kí khám.
Bệnh viện cũng đang có dự án xây mới bệnh viện quy mô 1000 giường trong khuôn viên 20 hecta.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đến thăm Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nắm tình hình hoạt động, kế hoạch phát triển tại bệnh viện.
So với Bệnh viện đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện quận Thủ Đức tọa lạc trên diện tích nhỏ hơn nhưng lượt khám hằng ngày rất đông, dao động từ 4.800 đến 5.500 lượt/ngày. Bệnh viện quy mô 900 giường hiện có trên 1.400 nhân viên trong đó có hơn 430 bác sĩ công tác tại đây.
Năm 2007, bệnh viện chỉ điều trị nội trú khoảng 10 giường thì đến nay, nội trú đã tăng lên 800 giường, Bảo hiểm y tế tại đây thu hút khoảng 270.000 thẻ.
Khẳng định “ngoại khoa” là thế mạnh, bệnh viện đã triển khai nhiều kĩ thuật cao như tim mạch can thiệp, TACE gan trong điều trị ung thư gan, hồi sức sơ sinh, thận nhân tạo… Hiện tại bệnh viện Quận đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân.
Kiến nghị với Bí thư Thành ủy, bác sĩ Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức – đề xuất: “Từ trước đến giờ, bệnh viện luôn có khó khăn là khuôn viên rất chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Bệnh viện kiến nghị TP hỗ trợ nguồn vốn vay kích cầu đối với dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 3, tổng kinh phí 286 tỉ đồng. Bên cạnh đó năm 2017, bệnh viện xin được chuyển đổi mô hình tự chủ sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đồng thời xin thí điểm vận hành mô hình tự chủ theo loại hình doanh nghiệp”.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức, đây là mô hình cần nhân rộng, rất năng động, phát triển toàn diện: “Bệnh viện quận hướng tới tự chủ toàn diện cả tài chính, đầu tư, nhân sự, con người … tiến đến hoạt động theo mô hình doanh nghiệp đó là xu hướng. Không những bệnh nhân được hưởng dịch vụ cao hơn, lương nhân viên cao hơn và điều quan trọng là góp phần tổ chức lại biên chế, bộ máy cho cả TP này nếu không thì hằng năm biên chế cho y tế và giáo dục lại tăng vọt lên”.
Tuy vậy, trước thực trạng tồn tại 2 cơ sở y tế trên một địa bàn cũng đặt ra không ít băn khoăn, Bí thư cho rằng nếu cùng lúc đầu tư 2 bệnh viện này thì rất manh mún, chắp vá: “Chúng ta phải tính đến phương án tổ chức lại lực lượng, hệ thống y tế của khu vực Thủ Đức. Thường trực Thành ủy có đặt vấn đề là đối với TPHCM có nên tồn tại cùng lúc trong một quận, huyện từ bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng và phòng y tế hay không ? Đối với TPHCM có thể không phù hợp dẫn đến lãng phí, cả mô hình trạm y tế phường cũng vậy”.
Bí thư Thành ủy giao Sở Y tế xây dựng lại đề án tổ chức lại hệ thống y tế trên địa bàn quận Thủ Đức nhằm đảm bảo hiệu quả một cách tốt nhất từ khám chữa bệnh, sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị cho đến nguồn nhân lực … từ đó có kế hoạch đầu tư một cách bày bản, căn cơ không chắp vá.
