Phát biểu ở Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX) là “vấn đề lớn” đang được triển khai thận trọng với mục tiêu tối hậu là nâng cao chất lượng đào tạo chứ không phải gom sáp nhập cơ học.
Theo Bộ trưởng, quá trình tái sắp xếp những tháng qua cho thấy nhiều mô hình khác nhau: một số trường cao đẳng sáp nhập vào đại học, một số cao đẳng hợp nhất với nhau hoặc trung cấp sáp nhập lên cao đẳng.
Tuy nhiên, chủ trương không phải đồng loạt “gộp cho gọn” mà là xác định, định vị rõ vai trò khối cao đẳng trong cơ cấu nhân lực quốc gia, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật và những nhóm chuyên môn đặc thù.
“Những trường này rất cần thiết, không chỉ giữ mà còn phải đầu tư phát triển tiếp”, ông nhấn mạnh.
Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sắp xếp hệ thống với các nguyên tắc tinh gọn đầu mối, phân cấp mạnh cho địa phương quản lý nhiều chương trình/cơ sở GDNN, đồng thời giữ lại một số trường thuộc bộ, ngành khi thật sự cần thiết kèm đề án rõ ràng.
Hiện cả nước có hơn 800 cơ sở GDNN: “Có nhiều cơ sở mạnh nhưng cũng không ít cơ sở chưa mạnh”, Bộ trưởng nói thẳng.
Liên quan yêu cầu của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (Văn bản 59), Bộ trưởng cho biết không áp dụng máy móc tiêu chí “chưa tự chủ thì sáp nhập”. Với nhóm văn hóa, nghệ thuật và các ngành đặc biệt xã hội cần nhưng khó tự chủ tài chính, Nhà nước phải đầu tư thay vì xóa bỏ. “Tái cấu trúc chỉ nhằm vào những trường yếu, nhỏ, không tuyển sinh được, khó tồn tại chứ không phải ‘trải thảm’ cho mọi trường”, ông nêu rõ.
Một thông điệp khác được nhấn mạnh tới các Sở GD&ĐT là “bất di bất dịch”: không chuyển ngay tất cả trung tâm GDTX-GDNN một cách tự động.
Bản chất trung tâm GDTX-GDNN là mô hình học cho người trưởng thành, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng kỹ năng theo hướng vừa làm - vừa học. Mạng lưới này phải được giữ và phát triển theo nhu cầu địa phương, doanh nghiệp và người lao động, không thể “bốc xếp” đồng loạt.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trường nghề sẽ có trong tháng 11 và sẽ sớm lấy ý kiến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có định hướng.
Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ phối hợp Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chí đánh giá chất lượng, kiểm định và tự chủ, đồng thời ưu tiên đầu tư trọng điểm cho những trường có năng lực dẫn dắt cụm ngành/lực kéo vùng, thay vì dàn trải.



