Sáng 25/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng và Hội Nữ Doanh nhân TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2025 – 2026.
Trong số những gương mặt được vinh danh, em Văn Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phú Mỹ, đã 5 năm liền nhận học bổng.
Xuất thân trong một gia đình còn nhiều thiếu thốn, mẹ làm nghề gội đầu, ba làm công nhân, Ánh vẫn luôn nỗ lực học tập. Niềm vui khi nhận học bổng một lần nữa ánh lên trong ánh mắt hồn nhiên của em: “Con hạnh phúc khi được nhận học bổng này. Con dùng để con đóng tiền học, mua đồ dùng học tập. Hoàn cảnh gia đình của con. Mẹ con làm gội đầu dưỡng sinh ba con làm cơ khí. Con có một em, em con học lớp lá. Con cố gắng học giỏi để không phụ lòng các cô, các chú”.
Đằng sau niềm vui ấy là sự trăn trở của người mẹ. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, mẹ của Ngọc Ánh, tâm sự học bổng đã giúp gia đình bớt gánh lo, nhất là trong lúc tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt ngày một chồng chất.
Cũng tại buổi lễ, nhiều người đã rưng rưng khi nghe chia sẻ của em Võ Trần Ngọc Huyền, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Văn Thân.
Gia đình Huyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: cha già yếu bệnh tật, mẹ nội trợ, anh trai tuổi còn đi học đã phải làm thêm đêm khuya để nuôi cả nhà. Có những ngày, em phải theo mẹ đi lượm ve chai để phụ giúp, việc học vì thế cũng bị ảnh hưởng.
Bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết, sau 35 năm thực hiện, chương trình đã trao gần 217 tỷ đồng cho hơn 400 ngàn lượt học sinh, sinh viên. Riêng năm học 2025 – 2026, Hội tiếp tục trao 161 suất học bổng với tổng trị giá 445 triệu đồng.
Bà Trịnh Thị Thanh cho hay: “Chúng tôi muốn góp phần cùng với gia đình để chăm lo cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em có thể tiếp tục được đến trường, được nuôi dưỡng khát khao học tập và sau này để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Chúng tôi cũng mong muốn các em sẽ nỗ lực nhiều hơn khi nhận được học bổng này để các em học tập tốt hơn, có được kết quả như mong đợi của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị đồng hành”.
Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mỗi suất học bổng còn chứa đựng tình cảm và niềm tin của cộng đồng. Đó là động lực để các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.



