Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2017-2018 tại TPHCM

(VOH) - Thông tin trên được đưa ra trong Hội nghị Triển khai công tác xét tốt nghiệp THCS năm 2017 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018, do Sở GD&ĐT chủ trì, vừa diễn ra sáng 4/4.

Cụ thể, tổng chỉ tiêu lớp 10 các trường công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố là hơn 63.000. Trong khi đó, thống kê số học sinh xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 dự kiến khoảng 81.000 học sinh, tăng khoảng 15.000 em so với năm trước. Như vậy, các trường công lập đáp ứng được khoảng 77% chỗ học cho học sinh.  

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết từ nay đến 2020, sẽ giảm dần tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập.

"Năm vừa rồi có khoảng 10.000 em không thi tuyển vào lớp 10 công lập. Gia đình và các em đã chọn ngay các trường trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề... để vào học. Đây là tín hiệu đáng mừng vì xã hội đã thấy được ích lợi của việc học trung cấp chuyên nghiệp: tiết kiệm thời gian, có việc làm ổn định, có thể có nghề nghiệp sớm nuôi bản thân, phụ giúp gia đình. Đặc biệt vấn đề liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học hiện nay rất thuận lợi", ông Đạt cho biết thêm.  

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập các trường trên địa bàn TPHCM năm học 2017-2018

Riêng học sinh tốt nghiệp THCS đang theo học chương trình Anh ngữ tích hợp sẽ được xét tuyển vào 4 trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định và THPT Trưng Vương, là các trường có điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên được tập huấn giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh. Điều kiện là học sinh phải thi tuyển sinh lớp 10 công lập và có nguyện vọng tiếp tục theo học chương trình.

>>> TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10