Chi tiết tuyển sinh đầu cấp quận 1 2021-2022

(VOH) - Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ nhận học sinh có hộ khẩu ở khu phố 1,2,4 phường Bến Nghé; Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận học sinh ở phường Đa Kao.

UBND Quận 1 vừa ban hành Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Trong đó, quy định chi tiết việc phân tuyến vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6.

Cụ thể, năm học 2021-2022, Quận 1 có 16 trường tiểu học công lập sẽ tiếp nhận trẻ sinh năm 2015 thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn.

Quận 1 ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
Ảnh minh hoạ. 

Trong đó, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ nhận học sinh có hộ khẩu ở khu phố 1, 2, 4 phường Bến Nghé (trừ cư dân Khu Vinhome Sài Gòn - Ba Son); Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận học sinh ở phường Đa Kao nhập hộ khẩu năm 2015 và tháng 1/2016; Trường tiểu học Nguyễn Thái Học tuyển sinh theo đề án trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và thế giới.

UBND Quận 1 khẳng định tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường công lập trên địa bàn sẽ được phân tuyến vào lớp 6 các trường trung học cơ sở quận 1.

Trong đó, Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn sẽ nhận học sinh có hộ khẩu ở phường Đa Kao và khu phố 2 phường Bến Nghé đã học chương trình tiếng Anh tăng cường; học sinh đã hoàn thành chương trình tích hợp bậc tiểu học có hộ khẩu tại quận 3, 9, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Hóc Môn, Tân Phú, Tân Bình; học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp từ Trường tiểu học Kết Đoàn.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du nhận học sinh có hộ khẩu tại phường Bến Thành, đạt 20 điểm môn Toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5.

Riêng Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh sẽ tuyển sinh theo đề án trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và thế giới. Học sinh vào trường phải đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5, đảm bảo năng lực tiếng Anh để học chương trình tiếng Anh tăng cường hoặc tích hợp. Tuy trường không nhận học sinh theo phân tuyến cụ thể nhưng trường ưu tiên xét tuyển học sinh có hộ khẩu quận 1 và học sinh học tiểu học ở quận 1.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây: KE-HOACH-TUYEN-SINH-2021-2022-CHINH-THUC.pdf