Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam

(VOH) - Khoản tài trợ mới này sẽ hỗ trợ các hạng mục đầu tư nhằm thúc đẩy mục tiêu đạt chất lượng kiểm định quốc tế.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vừa trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam. Khoản tài trợ mới và được thực hiện trong 2 năm này tiếp nối khoản tài trợ trị giá 7,2 triệu đôla đã được Đại học Fulbright Việt Nam thực hiện thành công trong thời gian từ năm 2017 đến 2020.

Các hỗ trợ trước đây của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giúp Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng các nền móng ban đầu, từ việc thiết lập cơ cấu quản trị tổ chức tới phát triển chương trình đào tạo và hỗ trợ tài chính cho sinh viên mới.

Đại học Fulbright

Đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ trao khoản tài trợ cho Đại học Fulbright Việt Nam tại buổi lễ.

Khoản tài trợ mới này sẽ hỗ trợ các hạng mục đầu tư nhằm thúc đẩy mục tiêu đạt chất lượng kiểm định quốc tế. Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng một chương trình đào tạo quản trị thực hành và các chương trình đào tạo khác, để Đại học Fulbright Việt Nam có thể bắt đầu đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động và chuyên gia tại Việt Nam. Đồng thời sẽ giúp Đại học phát triển các mối quan hệ đối tác cùng chia sẻ giá trị trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink nói: "Đại học Fulbright Việt Nam có vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương giữa hai nước và tôi hân hạnh có mặt ở đây cùng quý vị ngày hôm nay để tái cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ ngôi trường quan trọng này, và đây là một nền tảng quan trọng trong quan hệ giữa nhân dân hai nước. Bởi chúng ta đều biết rằng, là đối tác tin cậy của nhau, chúng ta sẽ cùng nhau thịnh vượng".

Bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch Đại học Fulbright, chia sẻ: "Với khoản tài trợ mới này, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến sứ mệnh xây dựng một môi trường giảng dạy, học tập sáng tạo và giàu tri thức tại Việt Nam, phục vụ cho sinh viên Việt Nam".