Kể từ năm 2025, 3 trường thành viên sẽ đồng loạt triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ bán dẫn, gồm: Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Việt Nhật.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ mở chương trình cử nhân công nghệ bán dẫn với chỉ tiêu tuyển sinh 140 sinh viên trong năm đầu tiên.
Ngành này xét tuyển qua điểm thi tốt nghiệp THPT theo 7 tổ hợp và nhiều phương thức khác như chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level), điểm bài thi đánh giá năng lực HSA của ĐHQGHN và xét tuyển thẳng.
PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên của ĐHQGHN nhấn mạnh: “Việc mở ngành công nghệ bán dẫn là chiến lược đào tạo nhân lực trình độ cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.”
GS.TS Nguyễn Thế Toàn, Trưởng Khoa Vật lý, cho biết sinh viên theo học ngành này sẽ được đào tạo từ lý thuyết đến thực hành trong các lĩnh vực như thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm chuẩn vi mạch (IC), nghiên cứu vật liệu mới cho ngành bán dẫn.
Ngoài kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng mềm và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Chương trình cũng có liên kết quốc tế như chương trình thạc sĩ bán dẫn NYCU (Đài Loan) từ năm 2020.
Với hạ tầng hiện đại, trong đó có phòng sạch duy nhất tại ĐHQGHN, Khoa Vật lý là đơn vị mũi nhọn trong đào tạo công nghệ bán dẫn. Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Samsung, LG, Canon, Nissan, Micron, Foxconn, FPT, Viettel, VNPT… Sinh viên còn có thể nhận học bổng du học bậc sau đại học tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ và Singapore.
Trường Đại học Việt Nhật - một thành viên mới nổi của ĐHQGHN cũng dự kiến tuyển 100 sinh viên cho chương trình đào tạo công nghệ chip bán dẫn trong năm nay. Chương trình này được xây dựng hiện đại, cập nhật xu hướng quốc tế, đặc biệt là tăng cường hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản, tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập và phát triển nghề nghiệp của sinh viên.
Trường Đại học Công nghệ vốn đã có kinh nghiệm đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông năm nay mở thêm 4 ngành mới, bao gồm chuyên ngành định hướng thiết kế vi mạch. Tổng chỉ tiêu ngành này là 480 sinh viên. Từ năm đầu tiên, sinh viên sẽ được tham gia vào các nhóm nghiên cứu và dự án thực tế liên quan đến thiết kế vi mạch.
Một chương trình mới khác là Công nghệ vật liệu và Vi điện tử cũng được triển khai, với chỉ tiêu 120 sinh viên và thời gian đào tạo 4,5 năm. Chương trình này cung cấp kiến thức chuyên sâu về vật liệu bán dẫn, quy trình chế tạo và đóng gói vi mạch ba mảng cốt lõi của ngành công nghiệp chip.



