ĐHQG TPHCM vào top 150 đại học tốt nhất Châu Á

(VOH) - Năm nay là năm đầu tiên, ĐHQG-TPHCM và ĐHQG-Hà Nội đứng vào Top 150 đại học tốt nhất châu Á.

 Theo công bố của Tổ chức xếp hạng các trường đại học châu Á, ĐHQG Hà Nội xếp thứ 139, tăng 52 bậc, ĐHQG-TPHCM xếp thứ 147, tăng 54 bậc.

Hai chỉ số ĐHQG-TPHCM được đánh giá cao là chỉ số về danh tiếng học thuật và chỉ số danh tiếng sinh viên tốt nghiệp. Tính đến tháng 9/2016, Đại học Quốc Gia TPHCM (ĐHQG-TPHCM) đã thực hiện 712 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ với tổng doanh thu đạt trên 140 tỷ đồng.

Đây là thống kê được đưa ra tại Hội nghị thường niên Đại học Quốc Gia 2016, vào sáng nay, 29/12.

Ngoài ra, trường còn đẩy mạnh hợp tác với nhiều viện, trường đại học trên thế giới trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đang dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế.

Trong năm qua, trường thực hiện chức năng liên kết, hỗ trợ cộng đồng vì sự phát triển kinh tế xã hội, thông qua các chương trình phối hợp thực hiện với thành phố như: phát triển công nghệ vi mạch, giảm ùn tắc giao thông, chống ngập đô thị...

Với chủ đề "Hội nhập chất lượng giáo dục", năm 2017, ĐHQG-TPHCM đặt mục tiêu xác lập vị trí, vai trò của trường trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế, đồng thời cam kết đào tạo sinh viên trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.