Hiện tại ngành giáo dục Thủ đô đang xử lý các khâu kỹ thuật cuối cùng để kịp công bố điểm thi vào ngày 4/7.
Một số giám khảo cho biết, mặt bằng điểm môn Ngữ văn năm nay cao hơn so với năm trước. Cùng với đó, phổ điểm môn Tiếng Anh cũng được dự đoán “đẹp”, góp phần kéo điểm trung bình các môn lên.
Theo dự đoán từ nhiều cán bộ có kinh nghiệm tuyển sinh, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của Hà Nội có xu hướng tăng so với năm trước. Một nguyên nhân chính là sự thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển: năm nay cả ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều tính hệ số 1, thay vì hệ số 2 cho Toán và Ngữ văn như năm 2024. Điều này khiến điểm xét tuyển trung bình được "dàn đều", tạo điều kiện để thí sinh có thế mạnh môn Ngoại ngữ cải thiện đáng kể kết quả tổng.

Các chuyên gia cũng khẳng định sẽ không có đột biến lớn như một số tin đồn trên mạng xã hội gần đây.
Cùng với việc công bố điểm thi vào ngày 4/7, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Dự kiến chậm nhất đến ngày 8/7 các trường sẽ cấp phiếu báo kết quả thi cho học sinh.
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi cần nộp đơn từ 4/7 đến 10/7. Từ ngày 10/7 đến 12/7, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học có thể thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp.
Từ ngày 17/7, các trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tổ chức tuyển bổ sung, học sinh xác nhận nhập học bổ sung từ 19 - 22/7. Kết quả phúc khảo sẽ được trả vào ngày 28/7 và các trường sẽ xử lý hồ sơ học sinh trúng tuyển sau phúc khảo đến hết ngày 30/7.
Năm nay, Hà Nội có gần 104.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ đáp ứng khoảng 64% tăng 2% so với năm trước.