Giáo dục ý thức giao thông qua mèo máy Doreamon

(VOH) – Triển khai Chương trình "Doreamon với An toàn Giao thông" năm 2016 tại Việt Nam, Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Công tác Học sinh - Sinh vieen (Bộ GD-ĐT) và Tập đoàn báo Mainichi Nhật Bản tổ chức giảng dạy thí điểm lớp ngoại khoá về An toàn giao thông cho học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1 vào sáng nay 30/9.

Hình tượng mèo máy giúp các em phấn khích hơn khi tiếp nhận các thông tin về an toàn giao thông

Thông qua hình ảnh chú méo máy Doreamon và cách tiếp cận vừa chơi vừa học, chương trình phát huy những kinh nghiệm và thành công của Nhật Bản vào công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em Việt Nam.

Với khẩu hiệu "Niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi", buổi sinh hoạt đã hướng dẫn các em về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, quy tắc đi bộ, đi xe đạp khi tham gia giao thông...

Các em rất hào hứng với chương trình này

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, việc thực hiện chương trình nhằm hướng đến giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, cũng như trách nhiệm của người lớn và xã hội đối với trẻ em:

“Các em đã hiểu nhưng quan trọng hơn là người lớn, xã hội giúp các em như thế nào để có thể tham gia giao thông an toàn. Chính các em cũng tác động lại cha mẹ - và khuyến khích cha mẹ lái xe an toàn khi chở các em. Khi đó, tình hình giao thông ở Việt Nam sẽ tốt hơn" – ông Bình chia sẻ.