Theo chỉ đạo, các trường căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, gió mạnh, có thể linh hoạt cho học sinh nghỉ học tập trung hoặc chuyển sang học trực tuyến. Việc này nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Các trường phải thông báo kịp thời tới phụ huynh và học sinh bằng nhiều kênh khác nhau, tránh tình trạng bị động trong việc sắp xếp, di chuyển.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường khẩn trương kiểm tra, gia cố cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu vực nhà xe, cây xanh, hệ thống điện và các thiết bị dễ hư hại. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong và sau bão.
Sau khi bão đi qua, các đơn vị giáo dục phải kiểm tra, đánh giá hiện trạng trường lớp, nhanh chóng báo cáo thiệt hại, lập phương án khắc phục để sớm ổn định việc dạy và học.
Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Việc cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế ứng phó bão, mà còn là sự chủ động và linh hoạt của ngành giáo dục. Mục tiêu là vừa bảo vệ an toàn cho học sinh, vừa duy trì tiến độ học tập trong bối cảnh thiên tai diễn biến khó lường.



