Chờ...

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học, có trường dạy trực tuyến

HÀ NỘI - Hà Nội có gần 120 trường phải nghỉ học trực tiếp vì bị mưa ngập. Nhiều trường đã chuyển sang học trực tuyến.

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến trưa nay, 10/9, toàn thành phố có có 117 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó nhiều trường triển khai hình thức học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học.

Trong số 117 trường cho học sinh dừng đến lớp sáng nay có 4 trường trung học phổ thông; 113 trường thuộc các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các trường cho học sinh nghỉ học đều thuộc địa bàn vùng trũng, ngập, đa số trường thuộc ngoại thành.

Hai quận nội thành có trường phải cho học sinh nghỉ do ngập là quận Hoàng Mai (1 trường) và quận Hà Đông (3 trường). Tại Trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, dù được nghỉ nhưng vẫn có một số ít học sinh đến trường và được thầy cô quản lý, chăm sóc chu đáo.

thanh-tri-2-6662
Trường học ở huyện Thanh Trì bị ngập, học sinh không thể đến trường - Ảnh: NTCC

Chiều nay, một số trường tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học. Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú thông báo cho học sinh ra về từ 13h30. Từ ngày mai, 11/9, học sinh toàn trường sẽ học online cho đến khi có thông báo mới.

Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học chiều nay, học sinh bắt đầu ra về từ 14 giờ, ở cả cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy.

Tại cơ sở Cầu Giấy, dù chưa bị ngập nhưng trước thông tin Hà Nội tiếp tục có mưa vào chiều nay cộng thêm việc học sinh sẽ tan học vào giờ cao điểm, nguy cơ cao phải đối diện với mưa to, đường ngập và kẹt xe, nên trường quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tuỳ tình hình thời tiết và chỉ đạo của các cấp, trường sẽ có thông báo tiếp theo tới học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã sẵn sàng phương án học online.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì chưa tổ chức dạy học cho học sinh đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay các thiệt hại.

Căn cứ điều kiện thực tiễn, sau khi khắc phục hậu quả của bão số 3, hiệu trưởng báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Các nhà trường chú trọng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các nhà trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hàng ngày rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp đồng thời sẵn sàng phương án dạy trực tuyến.