Hơn 80.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

(VOH) - Hơn 80.000 học sinh thành phố sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 tại 135 hội đồng thi ở TPHCM vào sáng 2/6.

Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng học tập tiếp theo của các thí sinh.  

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2018 . Hình minh họa.

Năm học 2019-2020, Thành phố có 107 trường Trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 thường với hơn 63.000 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, có 6 trường trung học phổ thông tuyển hơn 1.900 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Như vậy, sẽ có khoảng 15.000 thí sinh sẽ không vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều lựa chọn khác cho các em: như học tập tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề...

Theo quy định, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi; tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong ngày 2 và 3/6/2019. Hơn 10.000 giám thị và hơn 2.200 giám khảo được điều động phục vụ cho kỳ thi.