Khai mạc Hội nghị quốc tế Hàn quốc học toàn quốc tại Việt Nam năm 2022

(VOH) - Sáng 11/8, lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế Hàn quốc học toàn quốc tại Việt Nam năm 2022 diễn ra tại trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TPCM, thu hút sự tham gia của 35 trường đại học trên toàn quốc.

Hội nghị do Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn phối hợp tổ chức với chủ đề “Tình hình nghiên cứu, đào tạo Hàn quốc và mối quan hệ ngoại giao Hàn - Việt tại các cơ quan giáo dục, nghiên cứu ở Việt Nam”. 

Khai mạc Hội nghị quốc tế Hàn quốc học toàn quốc tại Việt Nam năm 2022 1
Hội nghị thu hút 35 trường Đại học trên toàn quốc đến tham dự. (Ảnh: Như)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng khoa Hàn Quốc học, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Hội nghị tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là hoạt động kết nối giữa các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo ngành Hàn quốc học và Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Việt Nam. Tiếp đó là sự giao lưu học thuật, cập nhật tình hình nghiên cứu Hàn quốc học tại Việt Nam, chia sẻ các phương pháp, nghiên cứu Hàn quốc học, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất của ngành Hàn quốc học”.

Hội nghị có sự tham dự của ông Kang Myong Gil, Tổng lãnh sự Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM; ông Lee Jong Kook, Phó chủ tịch quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc; ông Lưu Tuấn Anh, chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam; PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM; cùng với các thầy cô, sinh viên, học viên cao học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ niềm tự hào khi trường là nơi đăng cai tổ chức hội nghị năm nay. Bên cạnh đó, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cũng chia sẻ những mong muốn về phát triển ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam: “Trong thời gian vừa qua, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như tất cả các trường đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học đã rất tích cực trong việc phát triển ngành Hàn Quốc học, cũng như thấy được tầm quan trọng của việc giảng dạy và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam. Có thể nói, 30 năm qua, quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam trở nên rất khăng khít. Đây là một trong những điều kiện giúp ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam phát triển”.

Hội nghị khoa học lần này là sự kiện thường niên để tổng kết một năm nghiên cứu về Hàn quốc học tại Việt Nam, bồi đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giao lưu, chia sẻ, kết nối để cùng phát triển ngành Hàn Quốc học.