Năm học 2025-2026: Phát triển giáo dục tiệm cận với trình độ khu vực và quốc tế

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, mục tiêu then chốt trong năm học mới là phát triển toàn diện giáo dục đào tạo tiệm cận với trình độ khu vực và quốc tế.

Sáng 27/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Năm nay, TPHCM có quy mô hơn 3.500 trường học các cấp, trong đó hơn 2.100 trường công lập và gần 1.400 ngoài công lập. Trong đó, có 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên.

nam-hoc-moi-270825
Năm học 2025-2026, TPHCM có 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên - Ảnh: HL

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục TPHCM đối mặt với những thách thức như quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết sẽ rà soát hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập.

Đồng thời, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; quan tâm đến đối tượng yếu thế, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Ông Hiếu lưu ý: “Để duy trì những kết quả đạt được và để chuẩn bị tốt cho năm học 2025-2026, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị tự soi rọi, đánh giá kết quả của đơn vị của từng cá nhân trong năm học vừa qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và nghiêm túc khắc phục các hạn chế, đề ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của ngành Giáo dục Đào tạo thành phố”.

ong-pham-ngoc-thuong-thu-truong-thuong-truc-bo-giao-duc-va-dao-tao-phat-bieu-tai-le-tong-ket-nam-hoc_20250827144915
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Sau khi sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM trở thành đơn vị có quy mô lớn nhất cả nước. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, giáo dục TPHCM đã chuyển đổi trạng thái rất nhanh và kịp thời. Không chỉ có chất lượng giáo dục hàng đầu, TPHCM còn có những mô hình đi đầu hiệu quả như mô hình 100 trường học số, trường học hạnh phúc…

Đặc biệt, các hoạt động thể chất trong trường học rất sôi động, với gần 70% học sinh có tham gia các hoạt động thể chất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, Thành phố cần tiếp tục quan tâm cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xác định đột phá giáo dục đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, giáo dục đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu.

Thứ trưởng khẳng định định hướng phát triển của TPHCM thời gian qua rất phù hợp.

ong-vo-van-minh-pho-bi-thu-thanh-uy-chu-tich-hdnd-tphcm_20250827144915
Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá cao những nỗ lực, sự kiên định, mạnh dạn đổi mới của ngành giáo dục

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá cao những nỗ lực, sự kiên định, mạnh dạn đổi mới của ngành giáo dục. Năm học mới, Phó bí thư Thành ủy yêu cầu ngành giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện theo lộ trình đưa TPHCM trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Đặc biệt, ngành Giáo dục và đào tạo thành phố cần lưu ý xây dựng các chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển giáo dục tập trung vào mục tiêu then chốt là phát triển toàn diện giáo dục đào tạo tiệm cận với trình độ khu vực và quốc tế.

Bình luận