Nhà khoa học nổi tiếng cũng từng ‘chọn sai’ ngành học!

Không hề giấu giếm, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ với các bạn trẻ rằng, cô từng bỏ học sư phạm giữa chừng, giấu bố mẹ để ôn thi vào ngành học mà cô yêu thích.

Sáng 24/7, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) tổ chức chương trình bài giảng đại chúng với chuyên đề “Nghề nào là nghề mang lại hạnh phúc nhất trên thế giới” với phần trình bày từ PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp – Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp là một trong những giảng viên, một nhà khoa học tài năng, tâm huyết của Việt Nam nói chung và ĐHQG-HCM nói riêng với rất nhiều giải thưởng và thành tích danh giá.

co-hiep-240725-2
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp – Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh chia sẻ với các bạn học sinh về việc chọn ngành nghề mang lại hạnh phúc 

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về y học tái tạo tại Hàn Quốc, năm 2012, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp trở về nước, tham gia xây dựng khoa Kỹ thuật Y sinh tại với những công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

“Bộ sưu tập” nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp gồm hơn 200 công trình khoa học, gần 130 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, hơn 80 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế, 5 quyển sách và sáu bằng sáng chế.

Cô có tên trong danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á 2019 do tạp chí Asian Scientist bình chọn, Nhà khoa học nữ tài năng L’Oréal và UNESCO (năm 2016 và 2018), Giải thưởng nhà khoa học nữ ASEAN- Hoa Kỳ (2017) và nhiều năm liền là nhà nghiên cứu xuất sắc của ĐHQG-HCM (2016-2020).

Chia sẻ với các học sinh và sinh viên trong chương trình Bài giảng đại chúng, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp cho biết, cô từng học ngành sư phạm theo định hướng và mong muốn của gia đình, nhưng mỗi ngày lên giảng đường cô đều mệt mỏi, ức chế và không thể 'nạp' kiến thức gì 'vô đầu' vì đó không phải là ngành học mà cô yêu thích.

Vì thích tự do sáng tạo, thích nghiên cứu những cái mới và mong muốn được học ngành khoa học tự nhiên, cô đã ‘lặng lẽ’ bỏ học sư phạm, giấu gia đình ôn thi lại đại học.

Chính việc ‘chọn lộn’ ngành sư phạm rồi ‘chọn lại’ ngành khoa học tự nhiên đã giúp cô có được niềm hạnh phúc khi đi học, khi làm việc, nghiên cứu, sáng tạo và đạt nhiều thành tựu trong ngành Y sinh như ngày nay.

co-hiep-240725-1
Các em học sinh lắng nghe chia sẻ từ PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp

Từ câu chuyện ‘chọn ngành’ của mình, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp khuyên các bạn học sinh, thay vì để bị tác động từ người thân, bạn bè; bởi xu hướng học ngành có thu nhập cao…, các bạn hãy ‘lắng nghe bản thân’ để chọn ngành học mà mình thực sự đam mê và mong muốn được làm, được gắn bó.

Có như vậy, các bạn mới cảm thấy niềm hạnh phúc khi làm việc, chứ không phải là cảm giác ức chế, chán nản khi đến công ty mỗi ngày.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương - Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại trường Đại học Quốc tế cho biết, chuỗi chương trình bài giảng đại chúng được bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến hết năm 2025 với nhiều đề tài thú vị.

Trường đã thực hiện thành công chủ đề về Marketing trong tháng 6 và chủ đề “Nghề nào là nghề mang lại hạnh phúc nhất trên thế giới” trong tháng 7.

Các tháng tiếp theo, trường Đại học Quốc tế dự kiến sẽ thực hiện chuỗi chương trình với các thông điệp khác nhau như: “Kết nối hạ tầng xây dựng thông minh: từ ý tưởng tới thực tế” (tháng 8); “AI và các ứng dụng” (tháng 9); “Thanh niên Việt Nam và ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Ứng dụng công nghệ trong việc học các kỹ năng tiếng Anh” (tháng 10) và “Quản lý tài chính cá nhân” (tháng 12).

Điều này nhằm đem lại cho các em học sinh những hiểu biết chính xác về các ngành nghề để có cho mình những định hướng đúng đắn, phù hợp với đam mê và năng lực của chính các em.

Bình luận