Nhân lực du lịch biển đảo: Chưa có đào tạo đặc thù

(VOH) - Sáng nay 19/8, tại Hội thảo Phát triển bền vững du lịch biển đảo VN thời kỳ hội nhập do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho hay, cả nước hiện có 156 cơ sở tham gia đào tạo chuyên ngành du lịch từ trình độ nghề cho đến đại học.

Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo.

Đối với đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến du lịch biển đảo, hiện chưa có các chương trình đặc thù đối với loại hình này. Hầu hết là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn như cứu hộ, sơ cấp cứu, an ninh an toàn, kỹ thuật lặn biển, kỹ năng giao tiếp, văn hoá du lịch cho các nhân viên tại các điểm du lịch của địa phương có biển.

PGS.TS Lê Anh Tuấn cũng cho hay, việc phát triển du lịch biển đảo được cụ thể hoá trong Đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven bờ đến năm 2020. Trong đó, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch cần quan tâm đến chuyên môn gắn với du lịch biển đảo đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và khách du lịch.