Chờ...

Nhiều sai phạm tại Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

VOH - Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tuyển sinh vượt chỉ tiêu khiến gần 100 sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp và một số vi phạm khác.

Ngày 16/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kết luận sai phạm tại Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Theo kết luận kiểm tra, Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk có nhiều vi phạm trong tuyển sinh, đào tạo hệ vừa làm vừa học.

Trường tuyển sinh vượt 100 chỉ tiêu với ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (liên thông từ trung cấp sư phạm mầm non) thuộc hệ vừa học vừa làm trong hai năm học 2021 - 2022 và năm 2022 - 2023.

Do tuyển vượt chỉ tiêu, 52 sinh viên đã thi tốt nghiệp vào tháng 6/2023 đến hiện tại vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

cd-su-pham-dak-lak-tto
Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk mắc nhiều sai phạm - Ảnh: TTO

Ngoài ra, trong hai năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023, Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tuyển sinh lớp nâng chuẩn giáo viên khi chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Điều này khiến có 47 sinh viên đã thi tốt nghiệp vào tháng 4/2023 nhưng chưa được cấp bằng.

Tổng cộng 99 học viên của Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa được nhà trường cấp bằng.

Cũng theo kết luận kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, hiện có nhiều tài sản công của Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh này cho thuê, mượn, giao khoán trái quy định, chậm khắc phục.

Đến nay trường chưa xử lý thu hồi đối với hai căn nhà ở tập thể mà nhà trường cho hai cán bộ thuê ở không trả tiền mấy năm liền.

Ngoài ra, hai lô đất tổng diện tích hơn 67.000m2 trước đây cho 22 hộ gia đình mượn trồng rau, giao khoán trồng cà phê không đúng quy định. Sở yêu cầu nhà trường thu hồi trả về nguyên trạng là đất công.

Kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi và các nội dung liên quan; khắc phục kịp thời những sai sót, báo cáo cụ thể những tồn tại, hạn chế chưa khắc phục.

Tập thể, lãnh đạo Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đề xuất các phương án để giải quyết kịp thời, dứt điểm các sai phạm, đảm bảo quyền lợi người học và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9.

Trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, cấp phát văn bằng chứng chỉ... để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.