Samsung khuyến cáo người dùng Mỹ nên tắt Note 7

(VOH) - Sau sự việc chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 bốc khói trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines vào ngày 5/10, Samsung vừa có thông báo mới trên trang web tại thị trường Mỹ.

Chiếc điện thoại Note 7 bị cháy đen trên sàn máy bay. Ảnh: The Verge

Trang web Samsung (cho thị trường Mỹ) vừa thông báo trong đó họ yêu cầu tất cả đại lý và đối tác ngừng bán và đổi trả Galaxy Note 7 cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất.

Thông báo này có hiệu lực với cả các thiết bị Note 7 nguyên bản cũng như Note 7 đã đổi lại. Người dùng Galaxy Note 7 bất kể là máy nào cũng nên tắt đi và mang đến các đại lý hoặc Samsung để được hoàn tiền hoặc thực hiện các động thái xử lý khác.

Ảnh chụp màn hình thông báo trên trang Samsung.com/us

Nguyên văn thông báo từ website Samsung:

"Chúng tôi đang làm việc với Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của chính phủ Mỹ (CPSC) để điều tra những trường hợp gần đây liên quan đến Galaxy Note 7. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của người dùng lên mức cao nhất, do vậy Samsung sẽ yêu cầu tất cả các nhà mạng và đối tác bán lẻ ngừng bán và đổi các máy Galaxy Note 7 khi quá trình điều tra đang diễn ra, trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi cam kết sẽ làm việc nghiêm túc nhất với CPSC, các nhà mạng và đối tác bán lẻ, sẽ sử dụng tất cả những gì có thể để xử lý vấn đề này. Khách hàng đang dùng Galaxy Note 7 nguyên bản hoặc Galaxy Note 7 đã được thay thế nên tắt máy và sử dụng tất cả các phương thức bổ túc có thể, chẳng hạn như hoàn tiền tại nơi mà họ mưa máy.

Các thông tin chi tiết hơn, khách hàng có thể xem tại www.samsung.com/us/note7recall hoặc gọi 1-844-365-6197"

Trên thị trường Việt Nam, hiện nay trên trang web Samsung.com.vn vẫn chưa thấy có thông báo nào.

Vẫn chưa thấy thông báo nào mới trên trang Samsung Việt Nam