Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố ngày 1/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thành Phong cho hay trong tương lai, thành phố đang hướng đến việc hình thành Đô thị đại học quốc tế và thu hút đầu tư từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Chủ trương này được đa số các trường đại học đồng tình.

Đại học Quốc Tế TPHCM. Ảnh: internet
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các trường cần đẩy mạnh liên kết với các trường đại học nước ngoài. Ủng hộ chủ trương này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng nếu thực hiện tốt việc quốc tế hóa khu đô thị đại học tại TPHCM, sẽ trở thành khu du lịch và thu hút đầu tư rất tốt cho thành phố.
Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đại diện khối ngành sức khỏe cũng cho rằng đưa giáo dục trở thành ngành dịch vụ là việc cần thiết mà các nước đã làm:
“Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta làm sao hướng được đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chứ không chỉ khối ngành sức khỏe. Thứ hai, làm sao đưa giáo dục đại học của chúng ta không chỉ là giáo dục đơn thuần như hiện nay mà phải trở thành một ngành dịch vụ có thu giống như các nước đã làm, ví dụ như Singapore.
Trong tương lai, nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ có thêm phần để phát triển thành phố”.
Hiện nay, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đều có chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học nước ngoài, tuy nhiên ở góc độ tự thân các trường, ít có sự tham gia hỗ trợ từ cơ quan nhà nước.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hay, Hiệu trưởng trường ĐH Nông lâm nêu trường hợp cụ thể, TPHCM và Bang California (Mỹ) có quan hệ chặt chẽ, vì vậy nên tận dụng mối quan hệ này:
“Chúng ta đang cần sự kết nối giữa TPHCM với hệ thống trường đại học của California. Hiện nay các trường đã làm rồi, nhưng thông qua những hành động cụ thể. Tôi mong thành phố sẽ chấp nhận những đề đạt của các trường trong Hội đồng Hiệu trưởng này”.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Nguyễn Thành Phong khẳng định, đội ngũ hơn 8.000 giáo sư tiến sĩ của các trường đại học, thành phố rất coi trọng việc phát huy sức mạnh của các trường đại học trên địa bàn thành phố; cần có cơ chế để mời gọi và phát huy được nguồn lực to lớn này.
Đó là lý do ra đời mô hình Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Hội đồng Hiệu trưởng thành phố này.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói: “Tôi đề nghị các trường phải đẩy mạnh liên kết với nước ngoài. Thành phố sẽ hình thành một Đô thị Đại học quốc tế. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu, xem xét và mời các trường danh tiếng thế giới đến đây đầu tư, bên cạnh sự liên kết của các trường đại học hiện nay”.
Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự đóng góp của các trường trong việc xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến các vấn đề thành phố đang gặp khó khăn.
Thời gian tới, thành phố “hứa” sẽ làm cầu nối để Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học liên kết với các hội doanh nghiệp của thành phố nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.
Thành phố sẽ giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các trường đại học hợp tác xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực định hướng theo sự phát triển của thành phố để trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn của cả nước và khu vực.

