Tại sao Singapore khuyên phụ huynh không can thiệp việc trẻ đánh nhau hoặc bắt nạt trong trường học?

SINGAPORE - Các bậc phụ huynh đều lo lắng khi con em mình đánh nhau hoặc bị bắt nạt, nhưng họ nên để nhà trường và chính quyền xử lý chứ không nên suy đoán hoặc can thiệp làm phức tạp thêm vấn đề.

Vào ngày 7/1/2025, một cậu bé 12 tuổi ở trường học ở Woodlands bị cáo buộc tấn công bạn cùng lớp của mình, khiến người bạn bị thương ở đầu và phải đến bệnh viện điều trị.

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Chan Chun Sing cho biết, cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Giáo dục (MOE) cho thấy, đây là một cuộc ẩu đả chứ không phải là một vụ bắt nạt.

Ông cho biết, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai học sinh mới của trường. Kết quả là một học sinh đánh vào đầu bạn kia bằng một chai nước nhựa, khiến đầu của học sinh đó bị chảy máu.

bao-luc-hoc-duong-050225-1
Một cậu bé 12 tuổi từ Trường trung học Admiralty bị cáo buộc tấn công bạn cùng lớp của mình khiến bạn bị thương ở đầu - Ảnh: Facebook

Giáo viên chủ nhiệm đã can thiệp ngay khi chứng kiến ​​cảnh tượng và tách các học sinh ra. Học sinh bị thương được sơ cứu vết thương trên đầu, trong khi các nhà lãnh đạo nhà trường gọi xe cứu thương để đưa em đến bệnh viện.

Nhà trường đảm bảo nạn nhân nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời, giữ liên lạc với cha mẹ, hỗ trợ học tập và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Thủ phạm cũng đã bị đình chỉ và sẽ phải đối mặt với "các hành động kỷ luật tiếp theo" khi cậu bé trở lại trường, ông Chan cho biết. Khi các cậu bé đi học trở lại, nhà trường sẽ "tạo điều kiện khôi phục mối quan hệ giữa hai học sinh".

Một vụ việc khác lan truyền trên mạng vào ngày 8/1 về một bé gái 15 tuổi từ Trường Trung học Admiralty đã tự tử vào năm 2023 sau khi bị bắt nạt và rơi vào trầm cảm, theo bài đăng trên Facebook của mẹ em.

Ông Chan cho biết: “Nguyên nhân và tác nhân có thể gây ra tự tử rất phức tạp và đa dạng. Khi điều đó xảy ra, các nhà lãnh đạo trường học sẽ tìm cách giúp đỡ cho học sinh và gia đình bị ảnh hưởng, và làm việc chặt chẽ với các gia đình để quản lý nỗi đau của họ.

Tuy nhiên, ông Chan cho biết, các nhà lãnh đạo và giáo viên nhà trường "dễ bị hiểu lầm, dẫn đến các cuộc ‘tấn công trực tuyến’ đối với giáo viên và nhân viên trường học trong khi họ vẫn tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề.

Những lời cáo buộc một chiều được đưa ra sẽ không phản ánh toàn bộ sự việc. Chúng không công bằng với những nỗ lực mà nhà trường đã thực hiện để giúp đỡ học sinh và gia đình các em trong thời điểm khó khăn.

bao-luc-hoc-duong-050225
Ông Chan cảnh báo về những nguy cơ của thông tin sai lệch lan truyền trực tuyến, gây ra sự phẫn nộ của công chúng mà không cân nhắc kỹ lưỡng - Ảnh: gov.sg, chụp màn hình từ Google Maps

Các vụ việc có thể trầm trọng hơn nếu thông tin chưa chính xác được lan truyền trên mạng

Ông Chan cho biết “MOE có quan điểm nghiêm túc về bất kỳ hành vi bắt nạt hoặc bạo lực nào. Không ai muốn bị bắt nạt và không ai nên bắt nạt”.

Ông lưu ý rằng, tại Trường Trung học Admiralty, trong 5 năm qua, trung bình có khoảng 2 vụ bắt nạt mỗi năm trên 1.000 học sinh, cả trong và ngoài trường. "Con số này không cao hơn mức trung bình toàn quốc về các vụ bắt nạt ở các trường trung học", ông nói.

Ông cho biết, Bộ sẽ theo dõi những trường hợp này, dù là trong hay ngoài trường học, trực tuyến hay ngoại tuyến.

"Trong khi các trường hợp bắt nạt về thể chất tương đối ổn định và có thể kiểm soát được, các vấn đề liên quan khác đã phát sinh, đặc biệt là trên mạng, làm trầm trọng thêm mối quan tâm của chúng tôi", ông nói.

Những vấn đề này bao gồm tính lan truyền của các bài đăng trên mạng xã hội và các hành động tự vệ trên mạng xã hội.

Ông cho biết: “Bộ Giáo dục đặc biệt quan ngại khi người lớn sử dụng mạng xã hội hoặc đến trường để đe dọa nhân viên, yêu cầu hành động thay mặt cho con em họ và thậm chí đe dọa những đứa trẻ khác”, đồng thời nói thêm rằng, Bộ Giáo dục sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ sự an toàn của nhân viên và học sinh.

Ông Chan cho biết, mặc dù những sự cố này ít xảy ra nhưng chúng lại tốn thời gian và công sức của giáo viên.

Ông nói thêm: “Trong khi một số ít phụ huynh có thể nghĩ rằng nhà trường chưa làm đủ để giải quyết những khiếu nại của họ, thì tất cả chúng ta đều có thể tin tưởng rằng giáo viên đang quan tâm đến lợi ích của tất cả trẻ em một cách công bằng, chứ không chỉ quan tâm một số ít trẻ”.

Phụ huynh nên phản ứng như thế nào đối với các vụ việc bắt nạt?

Theo ông Chan, trẻ em đánh nhau là một chuyện, còn người lớn 'nhảy vào' và đứng về phe nào lại là chuyện khác. Điều này có thể “làm trầm trọng thêm cuộc cãi vã và ngăn cản chúng ta hướng dẫn con em mình đến với sự hòa giải và phục hồi”.

Ông cho biết: “Trong những sự cố gần đây, lãnh đạo nhà trường đã bị chỉ trích nặng nề trên mạng, nhà trường bị đối xử không công bằng và những nỗ lực kiên trì của các nhà giáo dục nhằm hỗ trợ tất cả học sinh bị ảnh hưởng đã không được ghi nhận và đánh giá cao”.

Đưa ra hướng dẫn để công chúng ứng phó với những sự cố như vậy, ông cho biết: “Những gì chúng ta nghe và thấy trên mạng có thể không phải là sự thật. Kẻ hét to nhất và nhanh nhất có thể không phải là người ngây thơ nhất hay chính xác nhất”.

Ông Chan cảnh báo về những nguy cơ từ thông tin sai lệch và chủ nghĩa tự phát trực tuyến, sự phẫn nộ của quần chúng và hành vi phản ứng mà không cân nhắc kỹ lưỡng.

“Công lý trừng phạt phải đi đôi với công lý phục hồi. Chỉ trừng phạt mà không có sự chăm sóc thích đáng để phục hồi thì không phù hợp với lợi ích phát triển lâu dài của con em chúng ta” - ông nói.

Ông Chan cảnh báo, những phản ứng bốc đồng - chẳng hạn như khuếch đại quan điểm một chiều hoặc làm suy yếu thẩm quyền của nhà trường - có thể gây ra hậu quả tiêu cực lâu dài.

“Chúng ta là hình mẫu của con cái mình – nếu chúng ta hành động như những kẻ bắt nạt, trực tuyến hay ngoại tuyến, chúng cũng sẽ như vậy”, ông nói.

“Đe dọa, doxxing và thiếu tôn trọng trẻ em và giáo viên khác không phải là hành động giúp con em chúng ta tốt hơn. Đây cũng không phải là cách chúng ta chứng minh với con em mình rằng chúng ta quan tâm và bảo vệ chúng” – ông Chan khuyến cáo.

Ông Chan cho rằng, việc bảo vệ trẻ em khỏi hậu quả sẽ dạy cho chúng rằng trách nhiệm giải trình không quan trọng và chúng sẽ luôn được cứu thoát. Khi chúng ta... bảo vệ những đứa trẻ đã làm sai khỏi sự trừng phạt, chúng ta đang dạy cho chúng những bài học sai lầm.

Ông nói thêm rằng, cha mẹ và công chúng nên cùng nhau trở thành những tấm gương tích cực và cân nhắc kỹ lưỡng "cách chúng ta nên phản ứng theo cách hữu ích và tử tế".

Bình luận