Tăng hơn 20 lần nguy cơ xảy ra tai nạn khi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy

(VOH) - Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện có thể làm tăng khả năng tai nạn giao thông cao 20,3 lần đối với người điều khiển xe máy. 

Ngày 16/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức ở 9 địa điểm tại TPHCM và Bình Dương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện có thể làm xác suất xảy ra tai nạn giao thông cao 20,3 lần đối với người điều khiển xe máy. 

Tăng hơn 20 lần nguy cơ xảy ra tai nạn khi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. Ảnh: VNN

Đối tượng điều khiển xe đạp điện có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động đặc biệt cao (với tỷ lệ 192/1.000), gấp khoảng 32 đến 38 lần so với tỷ lệ vi phạm ở đối tượng đi xe máy khoảng 6/1.000 và với đối tượng đi xe đạp khoảng 5/1000.

Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động  khi đang điều khiển phương tiện cao nhất rơi vào nhóm đối tượng lái xe tải (50%), tiếp đến là nhóm đối tượng lái ô tô con (39%), nhóm lái xe khách/xe buýt (37%) và thấp nhất là nhóm đối tượng lái xe máy (8%).

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe đang diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng trực tiếp tới ATGT của cộng đồng.

Qua nghiên cứu này, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ chuyển kết quả nghiên cứu tới các cơ quan có liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu các giải pháp phù hợp bao gồm hoàn thiện quy định pháp luật, hạ tầng kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục và kiểm tra giám sát, cưỡng chế thực thi.