Hai trường học này được xây dựng trong gần một năm và tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 2026-2027. Tổng quy mô thiết kế của hai trường khoảng 1.200 học sinh. Trong đó, Trường Mầm non INschool có diện tích gần 7.000 m², 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh; Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000 m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh.
Các cơ sở này được đầu tư hệ thống phòng học hiện đại và các công trình phụ trợ thư viện, không gian phục vụ mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và một số hạng mục phục vụ hoạt động trải nghiệm. Hai trường áp dụng những định hướng giáo dục riêng của từng hệ thống, trong đó Trường Mầm non INschool giới thiệu phương pháp học tập chủ động; Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức xây dựng chương trình trên nền tảng “Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực”.
Việc đưa thêm hai trường ngoài công lập vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh Đắk Lắk đang tổ chức lại mạng lưới giáo dục công lập trên quy mô lớn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 625 cơ sở giáo dục công lập, giảm 642 đầu mối, tương đương 50,7%; trong khi hệ thống giáo dục hiện có 107 trường tư thục.
Trong định hướng phát triển giáo dục, Đắk Lắk xác định việc huy động các nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập là một trong những giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Trước đó, tại một số địa phương trong tỉnh, nguồn lực xã hội cũng đã được huy động để đầu tư phòng học, trang thiết bị và các công trình phục vụ dạy học.
Cùng với việc mở rộng hệ thống trường ngoài công lập, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo; đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh tại các cơ sở dân lập, tư thục theo quy định của HĐND tỉnh.

