Thí sinh cần làm gì ngay sau khi biết điểm thi THPT?

Biết điểm thi mới chỉ là một nửa chặng đường. Nửa chặng đường còn lại phụ thuộc vào sự tỉnh táo, tính toán khoa học và chiến lược đặt nguyện vọng thông minh của chính thí sinh. 

Hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT vừa chính thức mở cổng, khép lại chuỗi ngày chờ đợi căng thẳng của hơn một triệu sĩ tử trên cả nước. Theo các chuyên gia tuyển sinh, cuộc đua giành vé vào đại học thực chất giờ mới bắt đầu và mang tính quyết định hơn bao giờ hết. Để tối ưu hóa điểm số đang có, thí sinh cần lập tức bắt tay vào thực hiện những bước dưới đây nhằm tránh những sai sót đáng tiếc trong giai đoạn vàng điều chỉnh nguyện vọng.

ThS. Nguyễn Công Kỳ, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số mốc thời gian: “Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7 là khoảng thời gian chúng ta được toàn quyền đăng ký, chỉnh sửa, bổ sung trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta phải xem xét một cách kỹ lưỡng để đăng ký các nguyện vọng, xếp thứ tự nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực, điểm số của mình. Và khi đã kết thúc việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống rồi thì chúng ta phải lưu ý một khoảng thời gian thứ hai, là từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7. Khoảng thời gian này chúng ta phải đóng lệ phí xét tuyển online. Khi thực hiện xong hai việc này rồi thì chúng ta mới yên tâm để chờ đợi đến trước 17 giờ ngày 13/8 công bố trúng tuyển đợt 1 xét tuyển Đại học năm 2026. Nếu chúng ta thấy đậu rồi thì trước 17g ngày 21/7 phải xác nhận nhập học.”

z7923116584869_1b4261470a2a6c4c08638917d750266e
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: Quỳnh Anh

Thực tế các mùa tuyển sinh trước cho thấy, không ít thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học vì chủ quan, ngược lại nhiều em điểm vừa tầm lại đỗ trường tốp đầu nhờ chiến thuật thông minh. Nếu điểm thi THPT không đạt như kỳ vọng, vẫn còn các phương thức xét tuyển khác. Nhiều trường đại học vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế song song với điểm thi THPT. Việc chủ động nộp hồ sơ xét tuyển sớm ở giai đoạn này là “phao cứu sinh” đắc lực giúp giải tỏa áp lực tâm lý. 

ThS. Phạm Doãn Nguyên - Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, có lời khuyên: “Khi các bạn biết điểm rồi thì trước hết cần hết sức bình tĩnh để phân tích. Thứ nhất, đó là lộ trình và mục tiêu của các bạn là gì để đưa ra quyết định lựa chọn. Thứ hai là hiện nay các bạn có nhiều cơ hội, có thể lựa chọn đăng ký chính quy ở các trường đại học nếu các bạn đủ điểm để đăng ký xét tuyển, hoặc các bạn lựa chọn con đường du học, các chương trình quốc tế hoặc liên kết… Các bạn cũng có thể lựa chọn ở các bậc học khác như bậc cao đẳng, trung cấp, bậc nghề."

DSC_6912 (1)
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: Quỳnh Anh

ThS. Phạm Doãn Nguyên cũng cho rằng đối với các thí sinh, trước khi đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì điều cần làm đó là một lần nữa phải định vị bản thân của mình. Các bạn phải định vị được ngành học, trường học và định vị được mục tiêu của cuộc đời mình.

Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh lưu ý thí sinh cần so sánh điểm của mình với phổ điểm chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, xem vị trí của mình nằm ở đâu trong tổng số thí sinh đăng ký cùng tổ hợp. Nếu phổ điểm năm nay cao hơn năm ngoái, điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng và ngược lại.

Screenshot 2026-07-01 151000
Phổ điểm môn Toán năm 2026 - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Ngoài ra, một nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là xét tuyển từ trên xuống dưới. ThS. Nguyễn Công Kỳ - Trưởng Phòng nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Văn phòng Bộ Giáo dục - Đào tạo, phân tích, ngành nào thí sinh thích nhất, hãy đặt ở nguyện vọng 1. Nếu đậu nguyện vọng 1, các nguyện vọng sau tự động hủy. Do đó, tuyệt đối không xếp ngành mình thích xuống dưới ngành mình không muốn học, chỉ vì nghĩ ngành đó dễ đậu hơn.

“Thứ nhất là nhóm theo ước mơ, mong muốn của chúng ta, dù điểm có cao thì mình vẫn đăng ký vào. Nhóm thứ hai là phù hợp với năng lực, năng lực ở đây là điểm của chúng ta và nhóm thứ ba là nhóm an toàn, tức là dưới một chút. Chúng ta chia ra ba nhóm đó với tối đa là 15 nguyện vọng, thì hy vọng là chúng ta có thể đăng ký và đậu luôn nguyện vọng trong đợt một của tuyển sinh 2026”,  ThS. Nguyễn Công Kỳ phân tích.

Bình luận