Thi tốt nghiệp THPT 2025: Mưa điểm 10 nhiều môn, không có điểm tuyệt đối môn văn

Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên phổ điểm được công bố trước thời điểm thí sinh biết điểm thi.

Toán và tiếng Anh: Khó nhưng vẫn có điểm tuyệt đối

Trong hơn 1,12 triệu thí sinh dự thi môn Toán, có 513 em đạt điểm 10, tăng vọt so với 0 điểm 10 năm 2024 và hơn 200 điểm 10 năm 2023. Ninh Bình, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Hưng Yên là các địa phương dẫn đầu về số lượng điểm 10 môn Toán.

Ở môn tiếng Anh, phổ điểm trung bình đạt 5,38, có 141 điểm 10 và 2 điểm 0. Dù được đánh giá là một trong những môn khó, phổ điểm năm nay vẫn được các chuyên gia nhận định là "đẹp", phản ánh đúng năng lực của học sinh có định hướng chọn môn thi phù hợp.

Môn Ngữ văn: Không có điểm 10 nào

Tuy phổ điểm môn Ngữ văn khá ổn định, năm nay không ghi nhận điểm 10 nào, trong khi năm 2024 có 2 điểm 10. Đây không phải điều bất thường, khi môn Văn vốn yêu cầu tư duy sáng tạo và thường ít có điểm tuyệt đối.

thi-tot-nghiep-270625-055039 (1)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM - Ảnh: HL

Vật lý, Hóa học, Sinh học: Điểm 10 tăng mạnh

Môn Vật lý có điểm trung bình 6,99, với hơn 3.900 bài thi đạt điểm 10. Môn Hóa học có 610 điểm 10, điểm trung bình 6,06, giảm nhẹ so với năm trước. Môn Sinh học đạt 82 điểm 10, trung bình 5,78 điểm.

Môn Tin học và các môn mới: Kết quả khả quan

Năm đầu tiên được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp, môn Tin học có điểm trung bình 6,78, với 60 điểm 10 con số được xem là khá tích cực. Các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa có nhiều bài thi đạt điểm cao.

Địa lý và Lịch sử: Mưa điểm 10

Môn Địa lý ghi nhận 6.907 điểm 10, gần gấp đôi năm 2024 (3.175 điểm 10). Môn Lịch sử có 1.510 điểm 10, điểm trung bình 6,52, ít biến động so với năm trước.

Môn công nghệ và kinh tế - pháp luật: Tạo bất ngờ

Môn Công nghệ nông nghiệp lần đầu đưa vào thi có điểm trung bình cao nhất là 7,72, với 101 điểm 10. Môn Kinh tế và Pháp luật cũng ghi nhận mức điểm trung bình 7,69 và 1.451 điểm 10.

Tại buổi họp công bố phổ điểm, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết việc công bố phổ điểm trước là cách tiếp cận mới phù hợp với tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN), kỳ thi năm nay cho thấy khả năng phân hóa rõ rệt. Dù Toán và tiếng Anh được đánh giá là khó, phổ điểm không gây “sốc” vì quá thấp, nhưng cũng không có “cơn mưa điểm 10” tràn lan.

Với môn tiếng Anh, ông Đức cho rằng mức điểm phản ánh đúng thực lực thí sinh, bởi chỉ những học sinh có nền tảng tốt mới chọn thi môn này (chỉ hơn 300.000 học sinh chọn tiếng Anh, giảm nhiều so với khoảng 1 triệu thí sinh các năm trước).

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chuyển giao giữa hai chương trình giáo dục (2006 và 2018), với cấu trúc đề và số môn thi khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên áp dụng các môn mới như công nghệ, kinh tế - pháp luật, tin học vào xét tốt nghiệp THPT.

Bình luận