Chỉ còn hơn 20 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thông báo loại bỏ tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa) khỏi phương án tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) khiến hàng ngàn thí sinh hoang mang, thậm chí sốc nặng vì bị “đánh úp” vào phút chót.
C00 “trở lại”, thêm tổ hợp mới được bổ sung
Sau phản ứng dữ dội từ thí sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHXH&NV quyết định bổ sung tổ hợp C00 cho 17 ngành, bao gồm: báo chí, công tác xã hội, quốc tế học, tâm lý học, quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, quản trị khách sạn, du lịch, điện ảnh - nghệ thuật đại chúng...
Không dừng lại ở đó, nhà trường mở thêm tổ hợp C03 (Toán - Văn - Sử) và C04 (Toán - Văn - Địa) cho 26 trong số 28 ngành đào tạo, nâng tổng số tổ hợp xét tuyển lên 10.
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và đảm bảo sự linh hoạt trong xét tuyển, phù hợp với định hướng đổi mới của giáo dục phổ thông và yêu cầu về đầu ra ngoại ngữ”.
Sự thay đổi chóng vánh như “lật kèo” phút chót của một trường đại học lớn đã khiến thí sinh C00 rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng. Nhiều em đã dành 3 năm trung học để ôn luyện đúng tổ hợp C00, nay phải chứng kiến quyền lợi bị đe dọa ngay sát thời điểm “chốt đơn” xét tuyển.

Bộ GD-ĐT cảnh báo: “Cần cân nhắc quyền lợi thí sinh”
Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định việc thay đổi phương thức và tổ hợp xét tuyển là quyền tự chủ của các trường.
Ông nhấn mạnh: “Các trường cần căn cứ vào số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng để ra phương án hợp lý. Đặc biệt phải đảm bảo công bằng cho những em đã theo đuổi chương trình học từ lớp 10”.
Đây là lời cảnh báo cho các trường đại học khác khi tiến hành điều chỉnh phương án tuyển sinh. Việc thay đổi quá cận ngày thi, thậm chí sau thời điểm ôn tập đã hoàn tất, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý, định hướng và kết quả của thí sinh.
Trường ĐH KHXH&NV không phải đơn vị duy nhất từng loại bỏ tổ hợp C00. Trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Thủ đô Hà Nội, ĐH Mở Hà Nội... cũng tuyên bố loại tổ hợp này khỏi phương án tuyển sinh 2025.
Dù có lý do chính đáng như đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ hay yêu cầu đổi mới giáo dục, nhưng việc đồng loạt loại tổ hợp C00 một lựa chọn truyền thống của khối ngành xã hội cho thấy sự thiếu nhất quán và lộ trình chuyển đổi chưa rõ ràng.