TPHCM: 5 thí sinh đặc biệt được bố trí phòng thi riêng

(VOH) - Sáng 25/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về công tác thi.

Đoàn cũng đã kiểm tra một số điểm thi tại quận 3, quận 6 và Bình Chánh và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn báo cáo công tác thi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc làm việc với Sở GD-ĐT TP về công tác thi THPT Quốc gia 2018

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn báo cáo công tác thi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc làm việc với Sở GD-ĐT TP về công tác thi THPT Quốc gia 2018

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP cho hay, TP đảm bảo công tác vận chuyển, giao nhận đề thi an toàn tuyệt đối. Đề thi được giao vào mỗi buổi sáng sớm, trên mỗi xe đều bố trí cán bộ an ninh phòng PA83 tham gia để đảm bảo an toàn bảo mật đề thi. Các bài thi được chuyển về cuối mỗi ngày thi để bàn giao trực tiếp cho cán bộ chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng chia sẻ thêm, trong buổi thi sáng 25/06, Hội đồng thi tại TPHCM có 5 trường hợp thí sinh đặc biệt, được bố trí mỗi thí sinh một phòng thi riêng. Có 3 thí sinh bị chấn thương trước kỳ thi, 1 thí sinh trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc thăm hỏi sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 3

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc thăm hỏi sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 3

“Tại các hội đồng thi có trường hợp thí sinh trên, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay đã bố trí phòng thi riêng, máy ghi âm, máy ghi hình để hỗ trợ thí sinh trong quá trình làm bài thi. Theo quy chế thi, các thí sinh trên được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tuy nhiên, 5 thí sinh trên vẫn xin được dự thi để dùng kết quả xét tuyển đại học cao đẳng” - ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo trong việc tổ chức thi của các cơ quan ban ngành Thành phố. Thứ trưởng cũng lưu ý các hội đồng thi về các thiết bị công nghệ cao. Các trưởng điểm thi cũng cần lưu ý, sau mỗi buổi thi cần đánh giá, rút kinh nghiệm về các vi phạm quy chế, đồng thời sinh hoạt kỹ không để thí sinh vi phạm vì không biết quy chế thi./.