TPHCM phát động Tháng Quốc tế đi bộ đến trường

(VOH) - Lễ phát động "Hành trình đi bộ an toàn năm 2019" được tổ chức tại trường Tiểu học Minh Đạo (Quận 5) nhằm giáo dục đi bộ an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Sáng nay, 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phối hợp Ban An toàn Giao thông TPHCM và Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và Lễ phát động "Hành trình đi bộ an toàn năm 2019".

Tai nạn giao thông đường bộ đang là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu, là thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Trong khi đó, phần lớn lớn trẻ em tham gia giao thông một cách bị động hoặc không được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, do đó dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên đường.

Chương trình “Đi bộ an toàn” do tổ chức Safe Kids thành lập từ năm 1999 tại Mỹ, thu hút hơn 40 nước và hàng triệu học sinh tham gia. Tại Việt Nam, chương trình triển khai từ năm 2009 với 315 trường tham gia, trong đó, TPHCM có 37 trường học tham gia.

Trong giai đoạn 2018-2020, dự án cải tạo các hạng mục như: tăng cường các biển báo trước cổng trường, làm gờ giảm tốc, thiết kế trụ đèn cảnh báo... nhằm giúp việc đi bộ đến trường an toàn và thuận lợi hơn.

Tháng Quốc tế đi bộ đến trường

Lễ phát động "Hành trình đi bộ an toàn năm 2019" được tổ chức tại trường Tiểu học Minh Đạo (Quận 5) 

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách - Ban An toàn giao thông đề nghị, sau buổi lễ phát động cấp thành phố, các quận, huyện tại TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức buổi “Lễ hưởng ứng tháng Quốc tế đi bộ đến trường” để vận động phụ huynh, học sinh và mọi người cùng nhau đi bộ đến trường ở những cự ly gần.

Ông Tường kêu gọi: "Tháng Quốc tế đi bộ đến trường không chỉ đơn thuần là cùng các em đi bộ đến trường, mà quan trọng là làm sao mang lại môi trường bên vững và an toàn hơn cho học sinh khi đi bộ.

Qua đó, thúc đẩy lối sống năng động, thói quen lành mạnh nhằm tăng cường sức khoẻ cho học sinh; góp phần bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và giảm ùn tắc giao thông khu vực gần các cổng trường; trang bị kiến thức, kỹ năng đi bộ an toàn cho học sinh tiểu học thông qua các hoạt động giáo dục".

8 thí sinh chiến thắng cuộc thi MakeX sẽ đại diện Việt Nam đi thi quốc tế - Tại lễ trao giải Cuộc thi MakeX Robotics Competition 2019, BTC cho hay, 8 thí sinh giải Nhất và Nhì sẽ đại diện Việt Nam đi thi quốc tế tại Quảng Châu vào cuối tháng 11.

Nữ sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đạt danh hiệu Nhà Vô địch Trí nhớ Quốc gia - năm 2019 - Đặng Ngọc Phương Trinh (sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) đạt giải Vàng và danh hiệu “Nhà Vô địch Trí nhớ Quốc gia - năm 2019” với giải thưởng 300 triệu đồng.