Trao giải Hội thi 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' năm 2019

(VOH) - Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (đội 2) đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 10 năm 2019.

Tối 5/6, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp cùng Đại học Quốc gia TPHCM và Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng Thành phố tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 10 – năm 2019.

Trải qua 4 phần thi gồm Điểm son lịch sử, Con đường chân lý, Bản lĩnh tuổi trẻ và Niềm tin tất thắng ở vòng chung kết bảng A dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (đội 2) đoạt giải nhất. Còn ở bảng B dành cho học sinh các trường trung cấp, hệ trung cấp các trường cao đẳng, giải nhất thuộc về Đoàn Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (đội 2).

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao giải nhất cho Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (đội 2)

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao giải nhất cho Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (đội 2).

Tại lễ trao giải, anh Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cho biết, cách thi năm nay khuyến khích sự tìm hiểu và tham gia trực tiếp của các bạn khán giả đã giúp hội thi thêm thu hút. Các đội tuyển tham gia đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo góp phần vào kết quả tốt của hội thi:

"Hội thi bước vào tuổi lên 10 với sự tham gia nhiệt tình của sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp trên địa bàn thành phố đã khẳng định được sức sống mạnh mẽ của một cách làm kiên trì nhằm chuyển tải sinh động chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt gần 20 năm qua. Hội thi đã không ngừng được đổi mới về cách thức tổ chức, từ cách thi truyền thống đến việc tăng cường ứng dụng internet, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng hiệu quả tương tác, tăng sự hấp dẫn qua các phần thi, tăng số lượng sinh viên được tiếp cận và tham gia thi.

Nội dung thi cũng ngày càng phong phú với nhiều vấn đề thời sự, xã hội đòi hỏi sự hiểu biết, kiến thức rộng của các bạn thí sinh. Mỗi mùa thi đi qua, chúng ta lại vui mừng khi có được nhiều bạn trẻ hiểu và biết vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế cuộc sống. Hội thi thực sự không chỉ là sân chơi kiến thức mà đã góp phần hình thành tư duy khoa học, khả năng lý luận cho sinh viên thành phố Bác".

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 10, phát động từ tháng 4/2019 thu hút sự tham gia của hơn 40.000 cá nhân, trên 80 đội tuyển đến từ các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.