Trẻ sơ sinh có khuôn mặt như ông lão 80 tuổi

(VOH) – Một trẻ sơ sinh tại Bangladesh khiến ai cũng phải kinh ngạc khi có khuôn mặt y như ông già 70, 80 tuổi.

Đứa trẻ đáng thương được sinh tại huyện Magura-Bangladesh có làn da nhăn nheo, lưng còng, cặp mắt sắc lạnh và lưng rất nhiều lông màu đen.

Em bé sơ sinh với căn bệnh lão hóa sớm.

Ban đầu, các bác sĩ và y tá đã rất hốt hoảng, sau đó biết em bé mắc hội chứng Progeria, một bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp, triệu chứng bên ngoài là lão hóa xuất hiện rất sớm. Hội chứng này xuất hiện với tỷ lệ rất thấp 1/8 triệu trẻ.

Các nhà khoa học cho biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh lão hóa sớm là phản ứng oxy hóa cao, gấp 5 - 10 lần bình thường, khiến DNA bị hỏng và các tế bào bị gián đoạn.

Rất nhiều lông màu đen ở lưng em bé tội nghiệp này.

Cứ mỗi phút trôi qua, ADN của em bé thay đổi với tốc độ chóng mặt, giống như việc tua nhanh sự phát triển và lão hóa cơ thể con người, từ các triệu chứng, bệnh tật ở mọi lứa tuổi, đến già, bị lão hóa, viêm khớp, da nhăn nheo, mặt hóp, mắc bệnh tim mạch sau đó qua đời. Thường những người mắc bệnh này, khó sống qua tuổi 14.

Sau khi biết trong làng có em bé mắc bệnh lạ mới sinh, nhiều người hiếu kỳ đã đến để được tận mắt nhìn thấy em bé kỳ lạ này.

Các bác sĩ đang theo dõi tình trạng sức khỏe và những chuyển biến khác, nhưng xác định là việc chữa trị khó thành công.