Tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ đồng loạt đổi mới

Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tăng quyền tự chủ cho các trường, mở rộng hình thức đào tạo, đồng thời siết chặt yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, với nhiều thay đổi theo hướng tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Ảnh chụp màn hình (1298)
Ảnh minh họa - Ảnh: Internet

Theo quy định, người dự tuyển phải tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu đầu vào của từng chương trình. Thay vì áp dụng một bộ tiêu chí chung, các trường được tự xây dựng điều kiện tuyển sinh, bao gồm chuyên môn, kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ, kinh nghiệm nghề nghiệp hoặc yêu cầu học bổ sung, nhưng không được thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo.

Một điểm mới đáng chú ý là các trường được tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Sinh viên đại học có học lực từ loại khá trở lên cũng được phép học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ, với khối lượng được công nhận tối đa 40% chương trình cùng nhóm ngành.

Quy chế cũng quy định linh hoạt hơn về thời gian đào tạo. Thời gian tối thiểu để hoàn thành chương trình bằng 2/3 thời gian chuẩn, trong khi thời gian tối đa không vượt quá 2,5 lần thời gian chuẩn. Người học chưa tốt nghiệp khi hết thời gian đào tạo vẫn có thể dự tuyển lại và được xem xét bảo lưu kết quả nếu còn thời hạn công nhận.

Các cơ sở đào tạo được phép giảng dạy và đánh giá trực tuyến, nhưng khối lượng học trực tuyến không vượt quá 30% toàn chương trình, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định.

Đối với tốt nghiệp, chương trình định hướng nghiên cứu vẫn yêu cầu thực hiện luận văn. Trong khi đó, chương trình định hướng ứng dụng hoặc chuyên nghiệp có thể lựa chọn luận văn, đề án, dự án, thi tốt nghiệp hoặc hình thức đánh giá khác phù hợp với chuẩn đầu ra. Quy chế cũng siết chặt yêu cầu về người hướng dẫn, hội đồng đánh giá và bảo đảm liêm chính học thuật đối với các sản phẩm tốt nghiệp.

Bình luận