Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị WHO Tây Thái Bình Dương lần thứ 67. Hình: Bộ Y tế
Tại phiên khai mạc, Ts.Bs. Shin Young-soo, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, đã nhấn mạnh những thành tựu và khó khăn thách thức của khu vực trong một năm qua. Tính đến nay đã có 19 quốc gia ghi nhận ca bệnh do vi rút Zika.
WHO đề xuất thời gian tới, các quốc gia cần tăng cường giám sát, chăm sóc y tế cũng như xây dựng các chiến lược dài hạn để ứng phó với dịch bệnh này. Ngoài ra, WHO còn nhấn mạnh đến việc tiêm chủng để phòng chống bệnh cũng như phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm đang nổi.
Thứ trưởng Lê Quang Cường phát biểu tại hội nghị. Hình: Bộ Y tế
Phát biểu tại hội nghị, Gs.Ts. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ với khu vực về một số kết quả nổi bật của y tế Việt Nam: chiến lược bao phủ y tế toàn dân của Việt Nam; cải thiện tốt việc tiếp cận thuốc thiết yếu và vắc xin; phòng chống kháng thuốc, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, ứng phó với dịch bệnh và các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp của Việt Nam cũng được đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường do đô thị hóa và công nghiệp hóa, gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số, sự gia tăng và khó đoán định của các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp…
Vì vậy, tầm quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia và các diễn đàn quốc tế, sự phối hợp liên ngành và huy động các nguồn lực cần thiết để cùng nhau giải quyết thách thức y tế của khu vực nhằm đạt được các mục tiêu chung đến năm 2030.
