Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026 khi cả 4 học sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026 đều giành Huy chương Bạc. Kết quả này đưa Việt Nam vào nhóm 8 đoàn có thành tích xuất sắc nhất của kỳ thi.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IBO 2026 (từ trái qua phải ảnh): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Đoàn Long (Trưởng đoàn); các học sinh: Thân Đức Chính (Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thành An (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Lương Thái Duy (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Phùng Quang Hưng (Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa (Phó Trưởng đoàn) - Ảnh: ND
Olympic Sinh học quốc tế năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 19/7 tại Vilnius, thủ đô Lithuania, với sự tham gia của 86 đoàn đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 đoàn quan sát viên và gần 300 thí sinh.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 4 học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm:
· Thân Đức Chính, lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh);
· Nguyễn Thành An, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
· Nguyễn Lương Thái Duy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (TP Hà Nội);
· Phùng Quang Hưng, lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh).
Đáng chú ý, có 3 học sinh Việt Nam nằm trong nhóm 7 thí sinh đạt điểm cao nhất ở hạng Huy chương Bạc, góp phần đưa tổng điểm của đội tuyển vào nhóm 8 đoàn dẫn đầu.
IBO 2026 gồm hai phần thi chính là lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết có hai bài thi, mỗi bài kéo dài 180 phút với 100 câu hỏi xoay quanh các vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, y học và sức khỏe cộng đồng.
Phần thực hành gồm bốn nội dung: hóa sinh và sinh học phân tử; sinh lý người và động vật; giải phẫu, hệ thống học động vật; và sinh học máy tính thực vật. Các bài thi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức liên ngành cùng kỹ năng nghiên cứu, phân tích và thực hành trong phòng thí nghiệm.
Olympic Sinh học quốc tế là sân chơi khoa học tự nhiên uy tín hàng đầu dành cho học sinh THPT trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về sinh học, hóa học, vật lý, toán học và khoa học môi trường, cùng năng lực nghiên cứu và thực hành ở trình độ cao.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời phản ánh chất lượng giáo dục mũi nhọn và khả năng hội nhập với các chuẩn đánh giá quốc tế. Đây cũng là kết quả nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026.




