Vụ sập cổng trường tại Lào Cai: 3 học sinh bị thương đã phục hồi

(VOH) - 3 học sinh bị thương trong vụ sập cổng trường sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn chăm sóc, điều trị hiện sức khỏe, tinh thần đã ổn định, phục hồi.

Trước đó vào khoảng 13h chiều ngày 7/9, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi đu cánh cổng tại phân hiệu thôn Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng. 

Do học sinh đu bám nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 em. Vụ việc khiến 3 học sinh tử vong (2 em học lớp 1 và 1 em học lớp mầm non 4 tuổi) và 3 học sinh bị thương. 

Tại hiện trường, cổng trường nằm trên một con dốc, cách mặt đường chừng 2m, một trụ gạch. Phân hiệu Bản Phung là nơi học tập của học sinh mầm non và tiểu học tại xã Khánh Yên Thượng.

Hiện trường vụ sập cổng trường.
Hiện trường vụ sập cổng trường.

Ngày 8/9, tại thôn Bản Phung (ở xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), chính quyền địa phương cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho 3 học sinh tử vong: Giàng Thị Dông (5 tuổi), Vàng Thị Hồng Trang (6 tuổi) và Ma Thị Xuân (6 tuổi) - những nạn nhân trong vụ sập cổng trường tại phân hiệu thôn Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng.

Bà Lê Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Yên Thượng, cho biết, 3 học sinh đều là người dân tộc Mông sống gần trường, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, kinh tế rất khó khăn. Trong đó, hoàn cảnh gia đình anh Ma Seo Sỉn và chị Giàng Thị Chén (cha mẹ của em Ma Thị Xuân) khó khăn nhất, khi trong vòng 2 năm qua, anh chị mất liền 2 con gái.

Gia đình anh Sỉn sinh sống trong căn nhà tranh, sàn đất chưa đầy 20m2. Mọi nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy nhưng cũng không đủ ăn, trong khi vợ anh Sỉn lại bị câm điếc bẩm sinh.

Với 3 học sinh bị thương trong vụ tai nạn, theo đại diện Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn chăm sóc, điều trị hiện sức khỏe, tinh thần đã ổn định, phục hồi.

Liên quan tới vụ tai nạn thương tâm này, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở GTVT và Sở Xây dựng Lào Cai chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám định tìm nguyên nhân vụ tai nạn; Sở GD-ĐT Lào Cai chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương đang được chữa trị sau vụ sập cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) chiều cùng ngày.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung chữa trị tích cực, kịp thời cho các cháu học sinh bị thương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng.

Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, trường lớp học, nhất là trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học 2020-2021.

Kiểm tra, bảo trì cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trường học – Hôm nay 8/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh