Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện yêu cầu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án cải tạo Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.
Theo kế hoạch, công trình phải cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện chậm nghiêm trọng so với các mốc thời gian đã cam kết, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công và hiệu quả đầu tư dự án.
Dù cọc mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao từ tháng 3/2024, địa phương vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao đất nông nghiệp cũng như toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Điều này khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong triển khai, trong khi nguồn vốn bố trí cho dự án, bao gồm cả chi phí xây lắp và giải phóng mặt bằng, chỉ được đảm bảo đến hết năm 2026.
Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Phú Thọ tập trung hoàn thành kiểm đếm và lập phương án bồi thường tại khu vực dọc Quốc lộ 2 trong tháng 5 và tháng 6/2026. Các đơn vị liên quan cũng phải khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông và sớm phê duyệt quy hoạch khu tái định cư.
Đồng thời, địa phương cần xử lý dứt điểm các vướng mắc về chồng lấn mặt bằng với khu công nghiệp và đất dịch vụ tại xã Vĩnh An; tăng cường kiểm soát hành lang an toàn đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy được giao phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, nếu đến ngày 30/6/2026 dự án vẫn chưa được bàn giao mặt bằng sạch đúng kế hoạch, Bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giao lại dự án cho tỉnh Phú Thọ tự tổ chức thực hiện.
Dự án cải tạo Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài hơn 11km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với tốc độ thiết kế 80km/h.

