"Độ" đèn tràn lan
Thời gian gần đây, các trường hợp phương tiện ô tô "độ" đèn gây chói mắt, cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước. Từ xe tải, xe bán tải và nay đến cả xe buýt - một phương tiện giao thông công cộng thường xuyên tham gia giao thông trên đường.
Mới đây, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM phối hợp với Phòng CSGT TPHCM đề nghị xử lý tài xế xe buýt số 53, bảng số 51B-252.84 "độ" đèn quá sáng gây chói mắt người đi đường. Tài xế này đã bị xử phạt 1,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.
Hay như trường hợp một xe bán tải lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) "gắn đèn làm chói mắt người đi đường" đã bị Đội h sát giao thông - trật tự Công an quận 4 xử phạt ngày 5/7.
Trước đó, Đội CSGT An Sương cũng đã xử phạt một tài xế điều khiển xe với lỗi "điều khiển xe ô tô lắp thêm đèn phía trước" sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô này "độ" đèn chiếu sáng nhiều màu sắc như "sân khấu di động" lưu thông trên Quốc lộ 22 qua xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TPHCM).
Vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm
Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người tham gia giao thông thực hiện hành vi lắp đặt, sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư; khi tham gia giao thông, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều chủ phương tiện, từ xe khách, xe tải và kể cả xe con, xe máy thường sử dụng các loại đèn chiếu sáng có cường độ mạnh nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.
Thậm chí - do sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện - không ít trường hợp sử dụng đèn pha sai quy định như đèn led, đèn xeon, đèn laser có ánh sáng xanh hoặc trắng với cường độ mạnh hơn gấp nhiều lần so với đèn xe nguyên bản.
Hành động này gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là những xe lưu thông ngược chiều, dễ xảy ra va chạm, thậm chí TNGT nghiêm trọng.
Cần xử lý nghiêm
Theo ý kiến của nhiều người dân, cùng với sự kiểm chặt của các đơn vị đăng kiểm, lực lượng chức năng kiểm tra trên đường nếu phát hiện phương tiện giao thông "độ" đèn quá sáng, cần xử nghiêm để tạo được tính răn đe, nâng cao ý thức của chủ xe, tài xế.
Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngoài kiểm tra trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát giao thông hoặc qua phản ánh của người dân với các trường hợp sử dụng đèn sai quy định.
Đặc biệt, cần tuyên truyền rộng rãi các trường hợp vi phạm bị xử lý để lái xe, chủ xe nhận thức được "tai mắt" của lực lượng chức năng khắp nơi, từ đó, không còn dám vi phạm.
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6978:2001 đã có quy định về phương tiện giao thông đường bộ - lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc.
Cụ thể, phải lắp đặt 2 đèn đối xứng có màu sắc trắng hoặc vàng; vị trí lắp đặt không cách mép ngoài cùng của xe lớn hơn 400mm và chiều cao không thấp hơn 250mm; hướng đèn về phía trước đầu xe; tắt mở đèn sương mù dạng rời độc lập với đèn chiếu sáng phía trước.
Với các phương tiện tự ý "độ" đèn quá sáng, lắp thêm đèn không đúng quy định, không theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi đi đăng kiểm chắc chắn bị từ chối kiểm định.



