Các lỗi bao gồm chở hàng quá tải, sử dụng ma túy và không có giấy phép lái xe, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông.
Ngày 8/8, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe tải tự đổ biển số 60H-17x.xx chở hàng vượt 17,1% trọng tải cho phép trên Quốc lộ 51. Tài xế D.A.T (sinh năm 1998) còn có kết quả dương tính với ma túy khi kiểm tra test nhanh. Đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ năm 2020.
Ngày 19/8, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế H.T.H (sinh năm 1985) điều khiển xe đầu kéo không có giấy phép lái xe và cũng dương tính với ma túy.
Cả hai trường hợp đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện và chuyển hồ sơ cho công an địa phương xử lý theo quy định.
Phòng CSGT TPHCM nhấn mạnh đây là những vi phạm cực kỳ nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai các đợt cao điểm kiểm tra với phương châm "không vùng cấm, không ngoại lệ".
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường quản lý tài xế, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và đảm bảo đủ điều kiện pháp lý trước khi giao phương tiện. Chủ xe sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra vi phạm.
Theo thống kê, TPHCM hiện có hơn 15.000 xe tải hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Các chuyên gia đề xuất cần siết chặt quản lý và áp dụng công nghệ giám sát hành trình để hạn chế vi phạm trong ngành vận tải đường bộ.



