Chờ...

Giá vé tham quan vịnh Cát Bà tăng thêm 40.000 đồng

VOH - Mức phí tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tăng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng cho người lớn, từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng cho trẻ em.

HĐND TP Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết quy định về mức thu đối với các danh lam thắng cảnh, trong đó có 7 điểm danh thắng được điều chỉnh tăng mức phí từ ngày 1/8/2024.

Vinh Lan Hạ Cát Bà
Vinh Lan Hạ Cát Bà - Ảnh minh họa

Theo đó, mức phí tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo  Cát Bà được tăng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng đối với người lớn, từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng đối với trẻ em.

Ngoài ra, các điểm như Động Hoa Cương tăng lên 30.000 đồng/người, Vườn Quốc gia Cát Bà là 160.000 đồng; Tuyến Trung tâm vườn – đỉnh Kim Giao – đỉnh Ngự Lâm – động Trung Trang tăng lên 120.000 đồng/người; Tuyến đồng Ninh Tiếp và hang Tiến Đức; Tuyến Phù Long – Rừng ngập mặn – động Thiên Long lên 80.000 đồng/người; Đảo Hòn Dáu 20.000 đồng/người.

Đặc biệt, mức tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, nếu lưu trú trên biển 1 đêm có mức phí 300 ngàn đồng, 2 đêm là 500 ngàn đồng, 3 đêm là 650 ngàn đồng/người. Mức phí đối với trẻ em được giảm 50%.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng quyết định giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp người được hưởng chính sách ưu đãi về văn hóa.

Những đối tượng này bao gồm: Người dân các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu vùng xa được quy định trong Chương trình 135; Người có công với cách mạng; Người thuộc diện chính sách xã hội; Người khuyết tật nặng, người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên); Hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chuyên gia nghiên cứu về danh lam thắng cảnh, và sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề trên địa bàn Hải Phòng khi tham gia các hoạt động tham quan ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

Đối với các trường hợp khách thuộc nhiều nhóm đối tượng, mức giảm phí tối đa cũng chỉ là 50% của mức phí quy định.

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 2023. Nơi đây có các khu vực với vẻ đẹp thiên nhiên bao gồm 358 đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ, khu rừng trên biển lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 17.000 ha cùng các hệ sinh thái đa dạng, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là điểm cư ngụ của 4.910 loài động thực vật trên cạn và dưới biển, trong số này có tới 198 loài thuộc Danh mục Đỏ, 51 loài đặc hữu.